Brazil phát động chiến dịch chống các loại vaccine ngừa COVID-19 giả

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 4/2, Bộ Tư pháp Brazil đã phát động chiến dịch nhằm chống lại các hoạt động thương mại hóa vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giả trên mạng Internet.
Chú thích ảnh
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại bang Manaus, Brazil ngày 19/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến dịch với khẩu hiệu “Nói không với vaccine giả” đưa ra mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân về những nguy cơ do các loại vaccine bất hợp pháp gây ra, đồng thời khẳng định chỉ các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế được phép cung cấp các loại vaccine ngừa COVID-19.

Chiến dịch sẽ được Hội đồng Quốc gia về chống hàng giả (CNCP) phối hợp với các cơ quan công quyền khác triển khai trên các mạng xã hội của Bộ Tư pháp Brazil. Đại diện Bộ trên nhấn mạnh với sự phát triển của thương mại điện tử, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch COVID-19 hiện nay, việc thương mại hóa các sản phẩm vi phạm bản quyền trong môi trường kỹ thuật số đã được CNCP chú ý đến. Cơ quan này sẽ đưa ra thêm hướng dẫn nhằm giảm thiểu vấn đề này trong thời gian tới.

Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Brazil (Senacon) cho biết đã theo dõi hơn 2.000 trang mạng Internet bị nghi ngờ cung cấp vaccine lậu hoặc lừa dối người tiêu dùng. Senacon đang tập trung rà soát các nền tảng thương mại điện tử để xác định các loại hình quảng cáo và tiếp thị bất hợp pháp, đồng thời đề xuất việc tạo ra kênh trực tuyến nhằm thu thập các khiếu nại về gian lận thương mại.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.