Brazil để ngỏ khả năng rút khỏi Mercosur

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo tuyên bố chính phủ nước này có thể sẽ xem xét việc rút khỏi khối Thị trường chung Nam Mỹ, gồm các nước Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay, nếu chính quyền mới tại Argentina thay đổi lập trường liên quan tới chính sách mở cửa kinh tế của khối này.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 13/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ Valor Economico, ông Araujo cho rằng viễn cảnh Brazil phải rời Mercosur có thể không phải là một lựa chọn tối ưu, song đó có thể là một khả năng trong trường hợp cần thiết. Ngoại trưởng Brazil đồng thời cảnh báo “dường như tại Argentina đang hình thành một góc nhìn đi ngược lại với những nguyên tắc cơ bản của Mercosur”.

Theo Ngoại trưởng Araujo, khi chính quyền của Tổng thống Jair Bolsonaro lên nắm quyền tại Brazil hồi năm ngoái, đã có một số nghi ngờ về tính hiệu quả của Mercosur, song phía Brazil vẫn tin tưởng vào hoạt động của khối với sự đóng góp của chính phủ của Tổng thống Mauricio Macri tại Argentina. Ông Araujo khẳng định Mercosur không phải là một dự án có thể tồn tại vĩnh viễn và cần phải có những điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Ngoại trưởng Brazil cho biết Argentina là đối tác thương mại lớn thứ ba của Brazil và phần lớn nhờ vào những trao đổi được thúc đẩy thông qua Mercosur. Tuy nhiên, theo ông, đến nay Tổng thống đắc cử Argentina Alberto Fernandez, người sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 10/12 tới, vẫn chưa có bất cứ liên lạc nào với chính phủ Brazil nên Brasilia phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.