Brazil để ngỏ khả năng cho phép Mỹ thiết lập căn cứ quân sự

Ngày 3/1, tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết sẵn sàng thảo luận về việc cho phép thiết lập một căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Brazil trong tương lai, bày tỏ mong muốn có các mối quan hệ mật thiết hơn với Washington.
Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (trái) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc gặp tại Brasilia ngày 2/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới lần đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Bolsonaro cho rằng với những gì đang diễn ra trên thế giới thì việc Brazil thảo luận với Mỹ về vấn đề xây dựng căn cứ quân sự là "hoàn toàn có thể xảy ra" mặc dù sự hiện diện này có thể chỉ mang tính hình thức bởi vì sức mạnh quân sự của các nước như Mỹ, Trung Quốc hay Nga đã vươn tầm ra thế giới mà không cần phụ thuộc vào bất cứ căn cứ quân sự nào.

Ông Bolsonaro nhấn mạnh thêm rằng: "Việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn với Mỹ chủ yếu tập trung về lĩnh vực kinh tế, song cũng có thể cả về vấn đề quân sự. Chúng tôi có thể ký một thỏa thuận về lĩnh vực này".

Trả lời câu hỏi của kênh truyền hình SBT TV về việc liệu có cho phép sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Brazil, ông Bolsonaro cho rằng ông sẵn sàng đàm phán về khả năng này. Đề cập đến quan hệ với Israel, Tổng thống Bolsonaro khẳng định quyết tâm của chính phủ nước này chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem như cam kết trong chiến dịch tranh cử.

Nhà lãnh đạo Brazil cũng bày tỏ lo ngại về cuộc tập trận quân sự mới đây giữa Venezuela và Nga trên lãnh thổ quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời khẳng định Brasilia biết rõ mục đích của Caracas khi tổ chức cuộc tập trận này. 

Trước đó, trong cuộc gặp với các quan chức chủ chốt trong chính quyền mới ở Brazil, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định mối quan hệ đồng minh chiến lược với chính quyền của tân Tổng thống Jair Bolsonaro sẽ đem lại những kết quả tích cực cụ thể cho người dân hai nước.

Ông Pompeo khẳng định điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa hai nước là làm sao để công dân Mỹ và Brazil nhận được những cơ hội thực tế, công bằng, minh bạch và có đi có lại. Theo Ngoại trưởng Mỹ, hai nước chia sẻ những mục tiêu, giá trị chung và đây là thời điểm phù hợp để thúc đẩy mối liên kết song phương, đồng thời bày tỏ hy vọng các cơ hội sẽ được chuyển hóa cụ thể.

Đại diện của Chính phủ Mỹ và các quan chức Brazil cũng thảo luận về tình hình tại một số nước ở khu vực như Venezuela, Cuba và Nicaragua. 

Hoài Nam - Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.