Brazil củng cố vị trí bạn hàng thương mại lớn nhất Mỹ Latinh của Việt Nam

Với kim ngạch thương mại đạt 6,36 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm nay, Brazil tiếp tục củng cố vị trí bạn hàng thương mại lớn nhất Mỹ Latinh của Việt Nam, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định trong chương trình Gặp gỡ Doanh nghiệp Việt Nam - Brazil.
Chú thích ảnh
Các đại biểu tại Chương trình Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Brazil. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tại hoạt động diễn ra ngày 17/12 tại Brasilia, với sự tham gia của khoảng 50 đại biểu đến từ các bộ, ngành, tập đoàn và doanh nghiệp Brazil, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2025 và 15 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Brazil tham gia đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và logistics.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam và Brazil kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 17 năm quan hệ đối tác toàn diện và cũng là năm lãnh đạo cấp cao hai nước quyết định đưa quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Brazil và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, tại Rio de Janeiro hồi tháng 11 vừa qua.

Bà Phạm Hồng Trang, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Brazil, chia sẻ tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước và nhấn mạnh Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam với khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), trong đó Brazil đóng vai trò quan trọng. Nếu được thông qua, FTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường lẫn nhau, từ đó thúc đẩy xuất khẩu và hợp tác kinh tế.

Ông Marcelo Salum, quyền Vụ trưởng Vụ Xúc tiến Đầu tư Bộ Ngoại giao Brazil, khẳng định việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, mà còn thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, hàng không, và các lĩnh vực chiến lược khác. Ông Salum cho biết đại diện Bộ Quốc phòng Brazil và hãng sản xuất máy bay EMBRAER sẽ tham dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024 tại Hà Nội. Brazil cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác với các hãng hàng không lớn của Việt Nam như Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Bà Veronica Prates, Giám đốc Quan hệ Đối ngoại EMBRAER, mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong việc giới thiệu máy bay C-390 Millennium phục vụ các nhiệm vụ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và chữa cháy. Về hàng không dân dụng, EMBRAER kỳ vọng đóng góp vào việc kết nối giữa các khu vực trong nội địa Việt Nam cũng như giữa Việt Nam và khu vực, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và thương mại. Bà Prates bày tỏ Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn có tiềm năng để phát triển thành một trung tâm hàng không và hàng không vũ trụ ở khu vực.

Đại diện Liên đoàn Công nghiệp Quốc gia (CNI), Cơ quan Phát triển Công nghiệp Brazil, Phòng công nghiệp, thương mại và nông nghiệp Brasilia, cùng đại diện các doanh nghiệp lớn như Apex Brasil, JBS, MK Group và BI Commodities cũng tham dự sự kiện.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.