Brazil: Âm mưu đánh bom trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Lula da Silva

Cảnh sát Brazil thông báo bắt giữ một người đàn ông tình nghi gài chất nổ trong một xe chở nhiên liệu gần sân bay Brasilia với ý đồ gây náo loạn trước buổi tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Brazil tại Sao Paulo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Truyền thông địa phương đưa tin đối tượng George Washington de Oliveira Sousa bị bắt giữ ngày 24/12 với các cáo buộc khủng bố. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi tài xế xe nhiên liệu phát hiện thiết bị nổ sáng 24/12. Đại diện cảnh sát Brasilia, Robson Candido, cho biết thiết bị này đã được kích hoạt nhưng không phát nổ.

Đối tượng Oliveira Sousa đã thú nhận với nhà chức trách rằng việc đặt bom là một phần trong kế hoạch nhằm gây náo loạn tại thủ đô Brasilia trong thời gian ông Lula da Silva chuẩn bị nhậm chức. Đối tượng cũng cho biết đã cùng một số người ủng hộ phe cực hữu tại Brazil âm mưu đặt ít nhất 2 thiết bị nổ ở các vị trí quan trọng để cản trở buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Lula da Silva.

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một kho vũ khí trong căn hộ của Oliveira Sousa, nhân viên trạm dịch vụ ở bang Para, miền Nam Brazil.

Ông Lula, 77 tuổi, từng giữ chức Tổng thống Brazil từ năm 2003 - 2010, sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ thứ 3 sau buổi lễ nhậm chức ở Brasilia vào ngày 1/1/2023.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.