Brazil: 9 người thiệt mạng do điện giật tại bang Para 

Ngày 14/12, giới chức Brazil cho biết đã có 9 người thiệt mạng do điệt giật khi những người lắp đặt cột ăng ten Internet vô tình chạm vào đường dây điện cao thế.

Vụ tai nạn xảy ra tại bang Para của Brazil. Theo Sở cứu hỏa của bang này, không chỉ làm chết người, vụ tai nạn cũng gây ra cháy lớn tại khu lán trại của Phong trào những người lao động không có đất đai (MST) dựng lên bên ngoài thị trấn Parauapebas.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính của 2 trong số các nạn nhân trên.

Được thành lập vào năm 1984, MST là một phong trào chính trị và xã hội đấu tranh để giành quyền tiếp cận đất đai cho người nghèo ở Brazil. Theo MST, hiện có khoảng 2.000 gia đình sống trong khu trại này.

Theo Văn phòng Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, ông Silva đã cử Bộ trưởng Phát triển nông thôn và người đứng đầu cơ quan cải cách đất đai quốc gia Incra tới Para để "cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ" của chính phủ liên bang cho gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn nêu trên.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.