BP chấp nhận nộp phạt 4,5 tỷ USD

Tập đoàn dầu khí khổng lồ BP của Anh đã chấp nhận nộp phạt 4,5 tỷ USD và thừa nhận 14 tội danh do để xảy ra thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mexico hồi năm 2010.

Tập đoàn dầu khí khổng lồ BP của Anh đã chấp nhận nộp phạt 4,5 tỷ USD và thừa nhận 14 tội danh do để xảy ra thảm họa tràn dầu ở Vịnh Mexico hồi năm 2010.

Hai giám sát viên của BP bị cáo buộc tội ngộ sát do không ngăn chặn được vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon, làm 11 công nhân thiệt mạng hôm 20/4/2010. Một cựu quan chức điều hành của BP cũng bị buộc tội cản trở pháp luật do khai báo gian dối về lượng dầu tràn.

BP chấp nhận nộp phạt 4,5 tỷ USD ảnh 1

Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon. Ảnh: Internet.

Phải 87 ngày sau khi giàn khoan Deepwater Horizon bị chìm, BP mới bịt được giếng dầu Macondo nằm sau 1.500 mét dưới mặt nước biển. Nhưng khi đó, 4,9 triệu thùng dầu đã kịp tràn ra Vịnh Mexico, nhuộm đen bãi biển tại 5 bang của nước Mỹ, trở thành vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp dầu khí đồng thời là thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tuy nhiên, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace (Hòa bình xanh) cho rằng, mức phạt này không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như trách nhiệm của một doanh nghiệp tầm cỡ như BP. Đặc biệt, Greenpeace lo ngại rằng mức phạt này không có tác dụng răn đe, không tạo động lực để các doanh nghiệp dầu mỏ siết chặt công tác an toàn.

A.M

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.