WORLD CUP 2018: Vì sao Leroy Sane phải 'ngồi nhà'?

Việc Leroy Sane bị gạch tên khỏi danh sách chính thức tham dự World Cup 2018 của đội tuyển Đức chẳng khác nào cú sốc với những cổ động viên bị chinh phục bởi màn trình diễn của cầu thủ 22 tuổi ở mùa giải vừa qua.

Leroy Sane bị gạt khỏi danh sách chính thức của đội tuyển Đức tham dự World Cup 2018. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Sane chính là cầu thủ gây phấn khích nhất trong đội hình của huấn luyện viên Pep Guardiola, khi câu lạc bộ Man City đoạt chức vô địch Premier League mùa giải vừa qua một cách đầy ấn tượng. Anh thậm chí còn được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu là Cầu thủ trẻ hay nhất năm.

Sane ngày càng chơi hay hơn trong màu áo Man City. Anh đã thể hiện sự nhạy bén về chiến thuật trong những pha đi bóng đầy tốc độ và những bàn thắng ngoạn mục của mình. Sane đã chứng tỏ rằng anh có thể thay đổi số phận trận đấu một cách nhanh chóng. Cầu thủ người Đức thực sự là vũ khí nguy hiểm, khó có thể ngăn chặn khi anh được bố trí chơi trên hàng công của đội bóng.

Các thống kê về Sane là rất ấn tượng đối với một cầu thủ 22 tuổi. Sane đã ghi tổng cộng 14 bàn cho Man City trên mọi đấu trường và thực hiện 15 pha kiến tạo ở Premier League trong mùa giải vừa qua, chỉ ít hơn De Bruyne đúng 1 pha kiến tạo.

Sane đã cho thấy anh phù hợp một cách hoàn hảo với sơ đồ của Pep Guardiola và đó là lí do vì sao mà quyết định cho cầu thủ này ngồi nhà xem World Cup của HLV Joachim Loew khiến nhiều CĐV không hài lòng.

Tuy nhiên ở Đức, phản ứng của các CĐV không gay gắt như tại Anh. Trong khi Sane trở thành quân bài quan trọng của Pep Guardiola, anh vẫn đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với sơ đồ chiến thuật của HLV Joachim Loew.

Sane đã thi đấu 12 trận cho đội tuyển Đức, trong đó 50% số trận anh được đá chính. Mặc dù vậy, cầu thủ này vẫn chưa ghi được bàn nào cho ĐTQG. Chẳng thể nói rằng ông Loew không trao cơ hội cho Sane. Không chỉ không ghi được bàn thắng, Sane còn gây thất vọng ở những phương diện khác khi lên tuyển, đặc biệt là ở các trận gặp Tây Ban Nha, Brazil và Áo.

Tất nhiên, việc Sane không thể tận dụng các cơ hội ở ĐTQG và tái hiện phong độ như ở Man City, không hoàn toàn là lỗi của anh. Chiến thuật của HLV Loew không giống Pep. Sane đá cánh trái ở Man City lẫn tuyển Đức, nhưng trong khi ở cấp CLB, Sane đá dạt biên để David Silva khoét vào trong, thì ở ĐTQG, chiến lược gia Loew sử dụng anh theo kiểu khác. HLV người Đức không dùng những cầu thủ chạy cánh truyền thống. Ông muốn họ, những cầu thủ ít đá trực diện, chơi một cách thoải mái hơn khi quay lưng lại khung thành.

Ở Man City, Sane là người dứt điểm, còn ở tuyển Đức, anh có nhiệm vụ châm ngòi cho các đợt tấn công. Nhìn chung, vai trò của Sane ở ĐTQG giống với những gì mà David Silva làm cho Man City và đội tuyển Tây Ban Nha.

Những nguồn tin ở đại bản doanh đội tuyển Đức cho rằng Sane có chút kiêu ngạo trong tập luyện. Nhưng ông Joachim Loew và các trợ lý của mình chẳng hề lạ lẫm với điều này, bởi Sane đã thể hiện như vậy trong suốt sự nghiệp của mình. Sự kiêu ngạo đã không ngăn Sane trở thành cầu thủ quan trọng trong chiến thuật của Pep Guardiola. Điểm mấu chốt là Sane đã không chiếm được niềm tin của Loew.

Hãy nhìn vào danh sách những cầu thủ mà Loew mang đến World Cup 2018. Thomas Mueller không năng nổ như Sane và không có mùa giải tốt nhất của mình ở Bayern Munich. Marco Reus, cầu thủ thường bị chấn thương hành hạ, cũng được Loew điền vào danh sách sang Nga. Julian Brant (Leverkusen), cũng 22 tuổi nhưng phù hợp với lối chơi của Loew. Trong khi đó, Julian Draxler đã không gây ấn tượng như kỳ vọng ở PSG, tuy nhiên anh đã góp phần giúp Đức vô địch Confederations Cup 2017.

HLV Joachim Loew hẳn có những tính toán của mình khi để Sane ở nhà. Với việc giúp đội tuyển Đức vô địch World Cup cách đây 4 năm, vị chiến lược gia này xứng đáng được mọi người tin tưởng về quyết định của mình.

TTXVN/Báo Tin tức
WORLD CUP 2018: Brazil - 'Người khổng lồ' tỉnh dậy sau cú tát lịch sử
WORLD CUP 2018: Brazil - 'Người khổng lồ' tỉnh dậy sau cú tát lịch sử

Trong khoảng 10 kỳ World Cup trở lại đây, hiếm có khi nào Brazil không được coi là ứng cử viên cho chức vô địch. Sau chức vô địch năm 2002 trên đất Nhật Bản, Selecao vẫn chật vật trong việc tìm kiếm một thế hệ thay thế lứa cầu thủ của những Roberto Carlos, Ronaldinho và Ronaldo "béo".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN