Những ngôi sao 'lỡ hẹn' với World Cup 2022

World Cup luôn là sân chơi mơ ước đối với bất cứ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào. Tuy vậy, không ít cầu thủ dù đã ở rất gần với giấc mơ của mình nhưng cuối cùng lại đánh rơi cơ hội vì những lý do đáng tiếc. Sau đây là những ngôi sao lỡ hẹn với World Cup 2022 do chấn thương.

PAUL POGBA (Pháp)

Chú thích ảnh
Cầu thủ Paul Pogba trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Pháp và Nam Phi tại sân vận động Pierre-Mauroy ở Villeneuve-d'Ascq (Pháp) ngày 29/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiền vệ của Juventus gặp chấn thương ở gối và phải phẫu thuật hồi tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, tháng trước, người đại diện của Pogba cho biết anh chưa thể hồi phục để ra sân tập luyện.

N'GOLO KANTE (Pháp)

Thêm một tổn thất cho nhà đương kim vô địch Pháp khi Kante gặp chấn thương trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng. Tiền vệ này sẽ cần ít nhất 4 tháng hồi phục sau ca phẫu thuật mới đây.

TIMO WERNER (Đức)

Tiền đạo 26 tuổi của RB Leipzig gặp chấn thương mắt cá chân trong một trận đấu ở Champions League và phải ngồi ngoài tới năm sau.

REECE JAMES (Anh)

Hậu vệ 22 tuổi gặp chấn thương gối khi Chelsea gặp AC Milan ở Champions League mới đây.

DIOGO JOTA (Bồ Đào Nha)

Tiền đạo của Liverpool gặp chấn thương ở bắp chân. Dù không phải phẫu thuật nhưng Jota không thể tham dự World Cup 2022.

PEDRO NETO (Bồ Đào Nha)

Thêm một cầu thủ chạy cánh của Bồ Đào Nha lỡ hẹn với giải đấu khi phải phẫu thuật chấn thương mắt cá chân mà anh gặp phải hồi tháng trước.

BOUBACAR KAMARA (Pháp)

Chấn thương ở gối hồi tháng 9 khiến tiền vệ của tuyển Pháp phải ngồi ngoài sân cho tới năm sau.

SCOTT KENNEDY (Canada)

Hậu vệ 25 tuổi gặp chấn thương ở vai sau một tình huống tranh chấp trong trận đấu của SSV Jahn Regensburg.

JESUS 'TECATITO' CORONA (Mexico)

Tiền vệ cánh của Sevilla phải nghỉ thi đấu từ tháng 8 và phẫu thuật chấn thương ở mắt cá chân trái.

GIOVANI LO CELSO (Argentina)

Tiền vệ của Villareal bị chấn thương dây chằng. Dù HLV Lionel Scaloni rất hy vọng anh có thể kịp bình phục nhưng Lo Celso cuối cùng cũng không thể tới Qatar.

MARCO REUS (Đức)

Chú thích ảnh
Marco Reus bị chấn thương mắt cá khi thi đấu cho CLB Dortmund. Ảnh: Getty Images

Thủ quân của Borussia Dortmund gặp chấn thương ở mắt cá chân và không kịp bình phục để chuẩn bị cho World Cup 2022.

BEN CHILWELL (Anh)

Hậu vệ trái của tuyển Anh gặp chấn thương dây chằng trong thời gian bù giờ của trận đấu giữa Chelsea với Dinamo Zagreb. Sau đó vài ngày, Chilwell thừa nhận chấn thương “nặng” hơn chẩn đoán ban đầu, buộc anh phải chia tay World Cup.

YUTA NAKAYAMA (Nhật Bản)

Hậu vệ của Huddersfield Town nghỉ thi đấu cả mùa giải năm nay do gặp chấn thương ở gót Achilles.

AMINE HARIT (Maroc)

Tiền đạo của Olympique de Marseille gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu với AS Monaco ở Ligue 1.

SADIO MANE (Senegal)

Dù có tên trong danh sách tới Qatar nhưng chấn thương không kịp bình phục khiến Mane không thể đóng góp cho đội tuyển Senegal tại World Cup 2022.

CHRISTOPHER NKUNKU (Pháp)

Đã tới Qatar cùng toàn đội tuyển Pháp nhưng chấn thương trong lúc tập luyện khiến Nkunku phải nói lời chia tay với giải đấu.

Anh Hiển (TTXVN)
Argentina sẽ lên ngôi vô địch tại World Cup 2022?
Argentina sẽ lên ngôi vô địch tại World Cup 2022?

Trò chơi bóng đá điện tử EA Sports FIFA đã dự đoán rằng Argentina sẽ vô địch World Cup 2022 và Lionel Messi giành danh hiệu Quả bóng vàng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN