Liverpool - Chelsea: Đại chiến ngôi đầu

Đêm 28/8, người hâm mộ bóng đá Anh sẽ được chứng kiến trận đại chiến ở vòng 3 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2021 - 2022 giữa 2 đội đang nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng là Liverpool và Chelsea trên sân Anfield. Đây là cặp đấu được giới mộ điệu Xứ sở sương mù chờ đợi khi cả hai đang là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa này.

Chú thích ảnh
Màn đối đầu giữa Liverpool và Chelsea là tâm điểm của vòng 3 Ngoại hạng Anh. Ảnh: DM.

Chelsea khởi đầu ấn tượng ở Ngoại hạng Anh mùa này với 2 chiến trước những đội bóng láng giềng là Crystal Palace và Arsenal. Họ đánh bại Crytal Palace 3 - 0 trên sân nhà, sau đó hạ Arsenal 2 - 0 trên sân khách. Tính ra thầy trò HLV Thomas Tuchel đang có chuỗi 6 trận bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có 5 chiến thắng.

Chú thích ảnh
Trong lịch sử, những màn đối đầu giữa Liverpool và Chelsea không thiếu sự máu lửa. Ảnh: Reuters.

Hàng công của Chelsea có thể chưa bùng nổ trong thời gian qua, nhưng sự xuất hiện của ngôi sao người Bỉ Romelu Lukaku mang lại rất nhiều tín hiệu tích cực. Tiền đạo này đã có màn trình diễn hoàn hảo tại Emirates vào cuối tuần trước. Điều quan trọng là hàng thủ của The Blues đến giờ vẫn vững như bàn thạch. Dưới tài chèo lái của HLV Thomas Tuchel, đội bóng thành London lột xác và đi thẳng đến chức vô địch Champions League chỉ sau 5 tháng. Hiện The Blues vẫn luôn chơi áp đảo trước các đối thủ, không chỉ về tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, mà còn ở số lần tạo ra cơ hội ghi bàn cũng như khả năng chuyền hóa cơ hội thành bàn thắng luôn ở mức rất cao.

Chú thích ảnh
Lukaku đến ăng cường sức công phá cho Chelsea. Ảnh: DM.

Ở vòng đấu này, sẽ là thách thức thực sự với The Blues khi họ phải làm khách trên sân của Lữ đoàn đỏ. The Kop mùa này không có nhiều sự tăng cường nhân sự, nhưng với sự trở lại của những trụ cột ở hàng phòng ngự, đặc biệt là bộ đôi trung vệ Joel Matip và Van Dijk, họ đang thi đấu rất ấn tượng với 2 chiến thắng tưng bừng trước Norwich và Burnley mà không để lọt lưới, qua đó vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trên hàng công, lối chơi tấn công với cường độ cao, bộ tứ Salad, Jota, Mane và Firmino đang cho thấy sự nguy hiểm của mình khi đã có được 5 bàn thắng sau 2 trận. Những gì thầy trò HLV Jurgen Klopp thể hiện thời gian qua khiến người ta gợi nhớ lại hình ảnh giúp họ vô địch cách đây hơn 1 năm.

Chú thích ảnh
Anfield là cửa ải thách thức Chelsea. Ảnh:DM.

Chỉ cần không mất những trụ cột trong thời gian dài như mùa giải trước, Liverpool đủ sức tạo ra sự ổn định cao. Tập thể HLV Klopp đang có vốn được xây dựng từ 3 năm trước, và đã thành công với chức vô địch Champions League 2019, Ngoại hạng Anh 2020.

Sự trở lại của những trụ cột đã khiến đội chủ sân Anfield lấy lại được sức mạnh đích thực của mình. Tính từ cuối mùa giải trước, Lữ đoàn đỏ hiện đang có chuỗi 12 trận bất bại, trong đó có tới 10 chiến thắng.

Một Anfield ngập tràn khán giả sẽ là động lực rất lớn với Liverpool trong cuộc tiếp đón ĐKVĐ châu Âu Chelsea. Thống kê trong lịch sử cũng đang nghiêng về phía The Kop, khi họ thắng tới 4 trong 5 lần gần nhất đối đầu The Blues tại Ngoại hạng Anh. Đây thực sự là thách thách với thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Chú thích ảnh
Màn đấu trí giữa 2 chiến lược gia hàng đầu châu Âu là Klopp và Tuchel. Ảnh: DM.

Liverpool lẫn Chelsea cho thấy họ đang là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải đấu cao nhất bóng đá Anh mùa này. Van Dijk đang có phong độ ấn tượng ở Liverpool trong khi Lukaku là nguồn cảm hứng trên hàng công của Chelsea. Bên cạnh đó còn là màn đấu trí cân não giữa 2 chiến lược gia hàng đầu châu Âu là Klopp và Tuchel. Phong độ hứng khởi, đội hình tối ưu nhất, lại cùng có 6 điểm, ngang bằng hiệu số bàn thắng bại (+5), màn thư hùng giữa hai đội hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, kịch tính và quyết liệt.

Trận đấu giữa Liverpool và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 28/8 trên sân Anfield.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Liverpool: Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Keita, Henderson, Elliot, Mane, Jota, Salah
Chelsea: Mendy, Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Alonso, Kovacic, Jorginho, James, Havertz, Mount, Lukaku

Lịch thi đấu vòng 3 Ngoại hạng Anh 2021 - 2022:
Ngày 28/8
18 giờ 30: Man City - Arsenal
21 giờ: Aston Villa - Brentford
21 giờ: Brighton - Everton
21 giờ: Newscastle - Southampton
21 giờ: Norwich - Leicester
21 giờ: West Ham - Crystal Palace
23 giờ 30: Liverpool - Chelsea

Ngày 29/8
20 giờ: Burnley - Leeds
20 giờ: Tottenham - Watford
22 giờ 30: Wolves - MU

- Thành tích đối đầu ở 10 trận gần nhất của 2 đội cũng đang ngang ngửa khi Liverpool thắng 4, thua 4, hòa 2 trước Chelsea.

- Ngay trong lần đầu tiên đến với giải Ngoại hạng Anh ở mùa trước, HLV Tuchel đã đánh bại HLV Jurgen Klopp.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Man City - Arsenal: Cuồng phong ở Etihad
Man City - Arsenal: Cuồng phong ở Etihad

Vòng 3 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2021 - 2022 sẽ chứng kiến màn thư hùng giữa Man City và Arsenal trên sân Etihad. Trước khi bước vào trận đại chiến lần này, tâm thế và phong độ của hai đội bóng đang hoàn toàn trái ngược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN