HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận các học trò cần thi đấu tập trung hơn

Chiều 19/9, Olympic Việt Nam đã có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại Olympic Mông Cổ với tỷ số 4-2 ở vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2023. Tuy nhiên, vẫn còn những nỗi lo nơi hàng thủ ở trận đấu này.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài long về những thẻ phạt và bàn thua mà Olympic Việt Nam phải nhận ở trận thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi muốn nói 2 điều, một là tôi hài lòng về mặt tỷ số. Hai là tôi rất giận về những sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến thẻ vàng. Tôi không hài lòng chút nào. Khi chúng ta dẫn với tỷ số cách biệt, một vài cầu thủ có trạng thái lơi lỏng. Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ rất nhiều trước khi chuẩn bị giải đấu, không riêng trận này. Lúc bắt đầu trận đấu, hay khi kết thúc trận đấu các cầu thủ cần hết sức tập trung bởi sai sót xảy ra trong những thời điểm như thế sẽ không tốt chút nào, dẫn đến thay đổi cục diện trận đấu. Kết quả trận này có thể làm ảnh hưởng tới những trận sau đó nữa".

Ngay ở phút thứ 3, Quốc Việt đã mở tỷ số trận đấu với cú sút bằng chân trái đầy kỹ thuật. Phút thứ 32, tiền đạo này nâng tỷ số lên 2-0 từ một cú sút xa đẹp mắt. Trước khi hiệp 1 kết thúc, đội bóng áo trắng có thêm một bàn nữa nhờ công của Khuất Văn Khang ở phút thứ 41.

Ngay đầu hiệp 2, Olympic Mông Cổ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 nhờ công của Temulen. Hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam đã mất tập trung trong tình huống này. Dù vậy, phút thứ 64, Nguyên Hoàng vào sân và nâng tỉ số lên 4-1 cho Olympic Việt Nam. Ở những phút cuối cùng, Mông Cổ có thêm bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-4. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng  này giúp Olympic Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí đầu bảng.  

Về phần mình, HLV Olympic Mông Cổ, ông Ichiro Otsuka nói dù các học trò của ông đã ghi 2 bàn ở đầu và cuối hiệp 2 nhưng kết quả chung cuộc khiến nhà cầm quân này thất vọng, đặc biệt là bàn thua sớm.

Đáng chú ý, HLV người Nhật Bản không ngớt lời khen lợi các cầu thủ Olympic Việt Nam: "Mỗi cầu thủ Việt Nam đều có kỹ thuật và chuyền tốt. Tôi bất ngờ vì họ quá xuất sắc. Trước đó, chúng tôi gặp Saudi Arabia và Liban, Campuchia (trong các trận giao hữu), chúng tôi không bị dẫn trước. Nhưng hôm nay, các cầu thủ Việt Nam luôn có mặt sau hàng thủ chúng tôi. Điều đó khiến tôi ấn tượng".

Dù nhận thất bại trước Việt Nam nhưng HLV Ichiro Otsuka nhấn mạnh: "Sau trận đấu, các cầu thủ của tôi vẫn tập luyện vì chúng tôi sẽ bước vào trận đấu tiếp theo sau 2 ngày nữa. Đặc biệt là những người tôi không sử dụng ở trận này. Họ cần chạy, vận động và thích nghi. Chúng tôi có tới 3 trận và chỉ có 1 ngày tập luyện cho mỗi trận. Vì vậy, chúng tôi muốn có nhiều cầu thủ sẵn sàng cho các trận đấu tiếp theo".

Minh Tiến (PV TTXVN từ Hàng Châu, Trung Quốc)
ASIAD 2023: Campuchia cử gần 190 vận động viên tranh tài ở 17 bộ môn
ASIAD 2023: Campuchia cử gần 190 vận động viên tranh tài ở 17 bộ môn

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2023 diễn ra ở Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 23/9-8/10 tới, Campuchia cử đoàn thể thao đông nhất từ trước đến nay tham dự với gần 190 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV)... Trong đó, có 114 VĐV thi đấu ở 17 bộ môn của đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN