EURO 2020: Kai Havertz – Nguồn cảm hứng sáng tạo cho đội tuyển Đức 

Đội tuyển Đức chưa bao giờ thiếu những tài năng tấn công. Kỳ EURO lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, có một cá nhân mà nếu huấn luyện viên Joachim Loew “mở khóa” thành công, đội tuyển Đức hoàn toàn có thể thăng hoa ở giải đấu lần này. Đó là Kai Havertz. 

Chú thích ảnh
Sự sáng tạo và linh hoạt chính là những gì mạnh nhất của Kai Havertz. Ảnh: GettyImages

Tiền vệ tấn công là vị trí mà đội tuyển Đức đang cần được cải thiện nhất trên hàng công. Trong thời gian gần đây, Đức thường chơi với bộ ba tấn công, gồm Thomas Mueller, Serge Gnabry, Leroy Sane (hoặc Timo Werner). Tuy nhiên, cách bố trí này đôi khi chưa thực sự hiệu quả và chưa giúp Đức phát huy sức mạnh tối đa. Chính vì vậy, đã có nhiều ý kiến cho rằng ông Loew nên có thêm một cầu thủ số 10 để tăng sức sáng tạo.  Đó cũng là vị trí sở trường của Havertz. Chuyển đến câu lạc bộ Chelsea, sau quãng thời gian thi đấu khó khăn hồi đầu mùa để làm quen với môi trường bóng đá Anh, Havertz đã thi đấu xuất sắc trong nửa sau mùa giải, với 9 pha kiến tạo cùng 9 bàn thắng. Anh cũng là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Manchester City ở trận chung kết Champions League vừa qua. 

Sự sáng tạo và linh hoạt chính là những gì mạnh nhất của Havertz. Anh có khả năng tận dụng không gian, kỹ năng xử lý bóng trong chân xuất sắc cùng nhãn quan chiến thuật ấn tượng. Bên cạnh đó, Havertz cũng có thể hình lý tưởng, rất thích hợp cho đội tuyển Đức, nếu đội bóng này sử dụng lối đá tạt cánh đánh đầu.  

Bên cạnh đó, Havertz cũng có thể đá được ở vị trí trung phong. Kể từ sau khi Mario Gomez nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia, ông Loew luôn đau đầu với vị trí cao nhất trên hàng công của đội tuyển Đức. Havertz có thể sẽ là câu trả lời phù hợp nhất cho Die Mannschaft ở vị trí này. Không giống với các cầu thủ đá vị trí tiền đạo khác như Timo Werner hay Mario Goetze – những người có xu hướng hoạt động rộng, Havertz thường cố kiểm soát không gian và chọn vị trí. Ở Chelsea, Havertz không ít lần được đá tiền đạo và cũng đã chứng minh năng lực của mình. Anh hoàn toàn có thể làm được điều tương tự khi khoác áo đội tuyển quốc gia. 

Havertz sẽ tròn 22 tuổi đúng ngày EURO khai mạc (11/6 tới). Với sự tự tin sau khi vô địch Champions League, chắc chắn Havertz sẽ có nhiều động lực để thi đấu tốt ở EURO 2020, qua đó giúp đội tuyển Đức có một giải đấu thành công.

Tiến Thành  (TTXVN)
EURO 2020: 'Cơn lốc màu Da cam' sẽ bùng lên?
EURO 2020: 'Cơn lốc màu Da cam' sẽ bùng lên?

Hà Lan là cái tên thường xuyên được gắn cùng hình ảnh "học tài thi phận" bởi vinh quang ở những đấu trường danh giá luôn ngoảnh mặt với họ, bất kể đây là nền bóng đá lừng lẫy về phong cách lẫn thời nào cũng không thiếu ngôi sao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN