Bóng chuyền nữ Việt Nam trước cơ hội vào bán kết

Bất ngờ đánh bại “ông kẹ” Nhật Bản ngay ở trận ra quân để rồi giành vé vào vòng sau với vị trí nhất bảng khi tiếp tục đánh bại Mông Cổ; tuyển Việt Nam để thua Trung Quốc 0 - 3, nhưng vẫn giành vị trí thứ 2 bảng E của vòng đấu bảng thứ hai Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á.
Bất ngờ đánh bại “ông kẹ” Nhật Bản ngay ở trận ra quân để rồi giành vé vào vòng sau với vị trí nhất bảng khi tiếp tục đánh bại Mông Cổ; ngày 24/5, tuyển Việt Nam dù để thua Trung Quốc 0 - 3, nhưng vẫn giành vị trí thứ 2 bảng E của vòng đấu bảng thứ hai Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á, đang diễn ra tại Thiên Tân để gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở tứ kết.
Gây sốc...
Việc giành ngôi đầu bảng C và đánh bại đối thủ được đánh giá có trình độ ở tầm thế giới, cũng là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch của giải Nhật Bản được xem là thành công ngoài mong đợi của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Thái Thanh Tùng.
Bóng chuyền nữ Việt Nam trước cơ hội vào bán kết ảnh 1

Đội tuyển nữ Việt Nam (trái) đang có phong độ rất tốt tại giải vô địch châu Á. Ảnh: THX-TTXVN

Tham gia giải với 12 VĐV, được tuyển chọn qua Cúp VTV Bình Điền và vòng 1 giải VĐQG. Tuyển Việt Nam cũng đang trong giai đoạn trẻ hóa để chuẩn bị cho SEA Games 2015 khi các đàn chị Phạm Thị Kim Huệ, Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa đã phải nhường chỗ cho lứa tài năng trẻ như Trần Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm... HLV Thái Thanh Tùng chỉ giữ lại đội trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và tay đập Đỗ Thị Minh làm nòng cốt.
Không được đánh giá cao tại giải, nhưng các cô gái trẻ Việt Nam đã trình diễn lối chơi rất ấn tượng. Lối đánh nhanh, hiệu quả trong tấn công cũng như kiên cường trong phòng thủ, đặc biệt sức trẻ đã được phát huy tối đa, giúp các cô gái trẻ đã có 3 trận thắng liên tiếp tại giải và cầm chắc tấm vé vào tứ kết.
Dù có được sự tự tin cao trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà Trung Quốc, một ứng cử viên cho chức vô địch mùa giải năm nay, tuy nhiên, với trình độ quá chênh lệch, các cô gái Việt Nam đã không thể làm nên một bất ngờ nữa và phải chấp nhận thua trận với tỷ số 0 - 3 (11/25, 11/25, 11/25). Với kết quả này, tuyển Việt Nam xếp thứ 2 bảng E và sẽ gặp đội thứ 3 bảng F là Đài Loan ở trận tứ kết ngày 26/5.
Tuyển Việt Nam từng nhiều lần gặp tuyển Đài Loan và giành phần thắng nhiều hơn. Tại vòng loại Giải vô địch thế giới 2014, tuyển Việt Nam đã thắng 3 - 0 trước Đài Loan. Lần gặp lại này, tuyển Đài Loan đã tiến bộ nhiều và sẽ mang đến không ít khó khăn cho Việt Nam. Tuy nhiên, cửa vào bán kết của Việt Nam khá rộng.
Tự tin hướng tới SEA Games 28
Sau giải đấu này, đội sẽ hội quân cùng Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games ngày 2/6. Những gì đã thể hiện thì cũng giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam tự tin hướng đến SEA Games 28. Tại đấu trường khu vực sắp tới, Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh nhất của các cô gái Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam giành được thành tích ấn tượng ở đấu trường châu lục. Năm 2012, tuyển nữ Việt Nam tham dự Cúp châu Á đã thắng cả 2 ứng viên rất mạnh là Nhật Bản và Hàn Quốc, giành hạng 4 chung cuộc.

Người hâm mộ cũng đang chờ xem tinh thần của các học trò HLV Thái Thanh Tùng đang thể hiện ở tầm châu lục sẽ được phát huy như thế nào tại sân chơi khu vực. Tại đấu trường SEA Games, Việt Nam đã thảm bại trước Thái Lan ở 7 kỳ đại hội liên tiếp, gồm 7 trận chung kết và 1 trận vòng bảng. Trong những lần gặp nhau đó, Việt Nam chỉ thắng được vỏn vẹn 2 séc: 1 ở vòng bảng SEA Games 2003 và 1 ở chung kết SEA Games 2011. Thái Lan thực sự là “khắc tinh” định mệnh của bóng chuyền nữ Việt Nam. ĐTVN có thể chơi hay, thậm chí thắng cả đối thủ mạnh hơn song hễ cứ gặp người Thái là lại thua tan tác.
Nguyên nhân được giới chuyên môn đánh giá là do các cầu thủ Việt Nam luôn bị tâm lý trước khi bước vào trận đấu và họ thường không thể hiện được hết mình.
Sau chiến tích xuất sắc tại giải châu Á, đặc biệt là màn lội ngược dòng ấn tượng trước Nhật Bản, người hâm mộ chờ đợi bóng chuyền nữ Việt Nam có thể “ăn thua” với người Thái tại SEA Games vào tháng 6 tới. Dù chưa thể mong thầy trò Thái Thanh Tùng làm nên một cuộc lật đổ, nhưng vẫn rất được kỳ vọng vào một kết quả khả quan trước người Thái tại đấu trường khu vực lần này.
Lê Sơn

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.