Bốn trường hợp tiên lượng tử vong do dùng thuốc đông dược không rõ nguồn gốc

Bốn trường hợp tiên lượng tử vong do sử dụng thuốc đông dược trị tiểu đường không rõ nguồn gốc tại Cần Thơ.
Bốn trường hợp tiên lượng tử vong do dùng thuốc đông dược không rõ nguồn gốc ảnh 1

Những viên thuốc không rõ nguồn gốc, được quảng cáo chữa khỏi nhiều bệnh, bị tịch thu.

Liên quan đến vụ việc ngành Y tế Cần Thơ phát hiện hàng nghìn viên thuốc đông dược trị tiểu đường không rõ nguồn gốc, chiều 9/3, Sở Y tế tỉnh Cần Thơ cho biết: Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ vừa có báo cáo về các trường hợp bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tự uống thuốc đông dược không rõ nguồn gốc, khiến bệnh trở nặng khi nhập viện điều trị; trong số đó có 4 trường hợp tiên lượng tử vong do sử dụng thuốc đông dược này.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ gửi Sở Y tế Cần Thơ, từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, Khoa hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ tiếp nhập 10 trường hợp bệnh nhân đái tháo tháo đường týp 2 tự mua thuốc đông dược không rõ nguồn gốc để sử dụng. Trong 10 trường hợp thì có 8 trường hợp ở thành phố Cần Thơ và 2 trường hợp đến từ tỉnh Vĩnh Long.

Theo hồ sơ bệnh án, cả 10 bệnh nhân khi nhập viện điều trị đều trong tình trạng rất nặng, có cùng bệnh lâm sàng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, choáng, hôn mê, suy đa tạng...

Theo Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, 10 bệnh nhân nhập viện đều cho biết có uống thuốc đông dược không rõ nguồn gốc.

Trong 10 trường hợp mà Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ tiếp nhận điều trị do uống thuốc đông dược không rõ nguồn gốc thì có 4 trường hợp tiên lượng tử vong nên được người nhà xin về. Trong đó, có 2 trường hợp ở Cần Thơ là bà Trương Thị N. (65 tuổi, ngụ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ) và ông Nguyễn Văn H. (70 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều); 2 trường hợp ở Vĩnh Long là bà Nguyễn Thị Ngọc Th.(71 tuổi, ngụ huyện Bình Tân) và bà Phùng Thị H. (81 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh).

Sau khi nhiều bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tự uống thuốc đông dược không rõ nguồn gốc phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, ngành Y tế Cần Thơ đã vào cuộc thanh, kiểm tra và đã phát hiện, tịch thu hơn 330.000 viên thuốc đông dược trị tiểu đường, có dạng viên tròn màu đỏ, xanh và xám tại cơ sở ở quận Ô Môn và huyện Thới Lai - thành phố Cần Thơ.

Các loại thuốc này khi bị kiểm tra phát hiện đều là viên thuốc đông dược thành phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đóng thành nhiều gói mang tên “Thuốc gia truyền trị tiểu đường....".

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai cơ sở đều không có giấy phép hoạt động, chứng chỉ liên quan và toàn bộ số thuốc trên đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Liên quan đến 10 trường hợp phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ do có sử dụng thuốc đông dược trị tiểu đường không rõ nguồn gốc, hiện ngành Y tế Cần Thơ và các ngành liên quan đang vào cuộc làm rõ các trường hợp này có sử dụng thuốc của 2 cơ sở vừa bị phát hiện hay không để có hướng xử lý. Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ cũng tập trung kiểm tra các điểm bán thuốc đông dược trên toàn địa bàn thành phố...

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.