Bốn nước Trung Âu đòi được đối xử bình đẳng trong EU

Ngày 2/3, bốn nước Trung Âu gồm Ba Lan, Slovakia, CH Séc và Hungary đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đối xử bình đẳng với tất cả các nước thành viên.
Bốn nước Trung Âu đòi được đối xử bình đẳng trong EU ảnh 1

Từ trái sang: Tổng thống CH Czech Milos Zeman, Tổng thống Hungary Janos Ader, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thống Slovakia Andrej Kiska tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm Visegrad ở Lancut, Ba Lan ngày 14/10. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây là tuyên bố chung được đưa ra trước thềm một hội nghị của EU vào ngày 25/3 tới, trong đó sẽ xem xét tương lai của liên minh này.
Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp của Slovakia, Séc và Hungary, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo nói: "Chúng tôi không đồng ý với những sự phân biệt trong EU và sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ sự phân biệt nào vì đây là con đường đơn giản nhất để làm suy yếu châu Âu. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là những cải cách của EU phải dựa trên sự bình đẳng về lợi ích của tất cả các nước thành viên".
Cũng tại cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo 4 nước Trung Âu đã đưa ra các đề xuất nhằm tăng cường tiếng nói của các nước thành viên EU và ngăn ngừa sự chia rẽ.
Ba Lan là thành viên EU đầu tiên đưa ra tuyên bố phản đối hạn ngạch phân bổ người nhập cư của EU sau loạt vụ đánh bom đẫm máu ở sân bay và tàu điện ngầm Brussels (Bỉ). Tháng 9/2015, các lãnh đạo EU đã miễn cưỡng thông qua thỏa thuận gây nhiều tranh cãi liên quan tới việc phân bổ 120.000 người tị nạn tới 28 quốc gia thành viên. Các quốc gia Trung Âu khác như CH Séc, Hungary, Romania và Slovakia cũng đã phản đối thỏa thuận này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.