Bốn nhà máy thủy điện bị xử phạt do vi phạm khi xây dựng, vận hành

Ngày 3/11, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, chủ đầu tư của 4 nhà máy thủy điện trên địa bàn đã nộp phạt tổng số tiền hơn 720 triệu đồng do mắc nhiều vi phạm khi xây dựng, vận hành nhà máy thủy điện.
Chú thích ảnh
Cống xả của Thủy điện Thượng Kon Tum. Ảnh minh họa: Cao Nguyên/TTXVN

Cụ thể, Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Đức Bảo - Chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Đăk Trưa 1 và 2 (xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà) đã có hành vi đổ thải không đúng vị trí, lấn chiếm đất với diện tích hơn 10.500 m2; trong đó, đất rừng sản xuất là 9.100 m2. Tổng số tiền phạt do hành vi vi phạm là hơn 217 triệu đồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn GKC - Chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Đăk Lô 1, 2, 3 (xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông) bị phạt 70 triệu đồng vì hành vi nâng công suất nhà máy điện từ 5,5 MW lên 7,7 MW khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum) bị phạt hơn 210 triệu đồng về các hành vi đổ thải sai vị trí, lấn chiếm 121.500 m2 đất để xây dựng đường hầm dẫn nước thủy điện.

Công ty Cổ phần thủy điện Thiên Tân - Chủ đầu tư nhà máy Thủy điện Đăk Re (xã Hiếu, huyện Kon Plông) bị phạt hơn 224 triệu đồng do có hành vi đổ thải sai vị trí, lấn chiếm hơn 14.000 m2 đất để làm bãi đổ thải và thi công các hạng mục công trình.

Theo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, sai phạm của các nhà máy thủy điện nêu trên được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, kiến nghị xử lý. Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các huyện, ngành đi kiểm tra cụ thể trước khi lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ra quyết định xử vi phạm hành chính gần 150 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy điện Đak Robaye ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, vì có nhiều sai phạm trong quá trình thi công Thủy điện Đak Robaye.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.