Bốn nhà đầu tư Nhật Bản tham gia dự án bất động sản lớn tại Bình Dương

Ngày 17/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng đã chứng kiến công bố chấp thuận chủ trương đầu tư và hợp tác của các nhà đầu tư Nhật Bản vào khu đô thị Một Thế Giới - The One World.
Chú thích ảnh
Các tập đoàn lớn ký kết hợp tác xây dựng và phát triển dự án Khu đô thị Một Thế Giới – The One World. 

Theo đó, Khu đô thị Một Thế Giới là một trong những dự án bất động sản sở hữu quỹ đất sạch quy  mô gần 50ha tại thành phố Thuận An, “cửa ngõ” giáp ranh với Tp. Hồ Chí Minh của Bình Dương - Nơi đường Vành đai 3 Tp. Hồ Chí Minh đang được xây dựng và Quốc lộ 13 nối Bình Dương – TP Hồ Chí Minh đi qua dự án này.

Tổng mức đầu tư dự án khu đô thị Một Thế Giới hơn 1 tỷ USD, bao gồm giá trị xây dựng và giá trị đất. Ba doanh nghiệp Nhật Bản (Tập đoàn Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và Công ty phát triển đô thị NTT) tham gia rót vốn đầu tư với tổng 49% cổ phần vào dự án này.  Phía đối tác Việt Nam (Công ty địa ốc Kim Oanh) chiếm 51% cổ phần.

Dự án được chia làm 6 dự án thành phần, dự kiến sẽ xây dựng trước những tiện ích quan trọng gồm trung tâm hội nghị - triển lãm, trung tâm thương mại AEON, khách sạn 5 sao, trường liên cấp quốc tế…

Ngoài ra, đơn vị AEON Việt Nam cũng công bố sẽ đầu tư một trung tâm thương mại quy mô lớn trong khu đô thị Một Thế Giới. Đây sẽ là dự án thứ ba của AEON tại tỉnh Bình Dương.

Ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, 4 tập đoàn lớn của Nhật Bản cùng tham gia dự án sẽ cùng nhau phát triển khu đô thị quy mô lớn góp phần xây dựng một thành phố bền vững và hỗ trợ việc trung hòa carbon.

Mục tiêu chung và cũng là mục tiêu hàng đầu của 4 tập đoàn đó là “góp phần hiện thực hóa một xã hội sung túc thông qua việc cung cấp chỗ ở vừa an toàn vừa có chất lượng tốt, cùng nhau phát triển khu trung tâm thương mại phức hợp quy mô lớn tại tỉnh Bình Dương.

Chú thích ảnh
Dự án Khu đô thị Một Thế Giới – The One World có tổng diện tích hơn 50ha nằm ở thành phố Thuận An (Bình Dương).

Dự án sẽ mang đến mô hình kinh doanh bền vững thân thiện với con người và môi trường  tạo ra một tương lai sung túc và bền vững thông qua việc phát huy công nghệ thông tin, truyền thông hay công nghệ cao về môi trường, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ông Võ Văn Minh  cho biết: UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án. Ông tin tưởng dự án sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần thay đổi diện mạo, cảnh quan đô thị của thành phố Thuận An và khu vực đô thị phía Nam của tỉnh Bình Dương.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.