Bốn nguyên nhân chính khiến giới nhà giàu Mỹ đổ xô mở tài khoản ngân hàng tại châu Âu

Theo CNBC News, ngày càng có nhiều người trong tầng lớp nhà giàu ở Mỹ mở tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ như một phần trong quá trình “phi Mỹ hóa” danh mục đầu tư của mình.
Chú thích ảnh
Biểu tượng ngân hàng UBS tại thành phố Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các ngân hàng Thụy Sĩ cho biết đang chứng kiến làn sóng gia tăng mạnh mẽ từ nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao tại Mỹ đến mở tài khoản đầu tư trong những tháng gần đây.

“Việc này đến theo từng đợt”, ông Pierre Gabris, Giám đốc điều hành (CEO) của Alpen Partners International, một công ty tư vấn tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ, cho biết.

“Khi (cựu Tổng thống Barack Obama) đắc cử, chúng tôi đã chứng kiến ​​một đợt sóng lớn. Sau đó, Covid là một đợt sóng khác. Bây giờ, thuế quan đang gây ra một đợt sóng mới”, ông Gabris nói thêm.

Ông Gabris nói rằng mỗi khách hàng có một động cơ, mục đích khác nhau khi mở tài khoản tại nước này. Trong đó, nhiều người đang muốn đa dạng hóa tài sản bằng các đồng tiền khác ngoài USD - đồng tiền mà lo ngại rằng sẽ tiếp tục suy yếu do gánh nặng nợ công của Mỹ ngày càng cao. Thụy Sĩ thu hút giới nhà giàu của Mỹ nhờ có một nền chính trị trung lập, kinh tế ổn định, đồng tiền mạnh và hệ thống pháp lý đáng tin cậy.

Một số người khác lại đang bị thúc đẩy bởi yếu tố chính trị và những lo ngại về sự suy giảm tính pháp quyền tại Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump. Thời gian qua, nhiều người nhận định rằng ông Trump đã đưa ra nhiều quyết định, ban bố nhiều sắc lệnh hành pháp của Tổng thống vượt trên cả Hiến pháp và nhiều đạo luật liên quan.

Trong khi đó, một nhóm khác lại mở tài khoản để mua vàng tại Thụy Sĩ, nơi nổi tiếng với kho lưu trữ và nhà máy tinh luyện vàng.

Bên cạnh đó, ông Gabris cũng cho biết rằng nhiều người đang tìm kiếm cơ hội định cư hoặc được cấp quốc tịch thứ hai tại châu Âu, cũng như sở hữu một bất động sản ở đó. “Đây là phương án dự phòng”, ông nói.

Việc mở tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ được đánh giá là khá đơn giản, nhưng các cá nhân phải tuân thủ đạo luật công bố thông tin nghiêm ngặt của Mỹ. Các ngân hàng lớn tại Mỹ không thể trực tiếp mở tài khoản tại Thụy Sĩ cho khách hàng. Tuy vậy, các ngân hàng này vẫn duy trì mối quan hệ giới thiệu với một số doanh nghiệp Thụy Sĩ đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và được phép tiếp nhận các nhà đầu tư Mỹ.

Vontobel SFA - được cho là ngân hàng Thụy Sĩ lớn nhất đã đăng ký với SEC để phục vụ khách hàng Mỹ - đã từ chối đưa ra bình luận liên quan. Trong khi đó, ngân hàng tư nhân Pictet cho biết đã ghi nhận “sự gia tăng đáng kể” trong số lượng yêu cầu mở tài khoản tại chi nhánh Pictet North America Advisors - đơn vị đã đăng ký với SEC và có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Cách đây nhiều thập kỷ, việc mở một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ có thể được gắn với mác với dấu hiệu trốn thuế. Tuy nhiên vào ngày nay, với việc được quản lý chặt chẽ và phổ biến hơn, kèm theo biểu mẫu và báo cáo thuế khá rõ ràng nên những nghi ngại trên gần như không còn nữa.

“Nhiều người Mỹ nhận ra rằng 100% danh mục đầu tư của họ đang nằm ở đồng USD nên họ đã nghĩ rằng: 'Có lẽ tôi nên đa dạng hóa", ông Gabris cho biết.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Dòng chảy dầu Trung Đông phục hồi khoảng 80% so với mức trước xung đột

Dòng chảy dầu Trung Đông phục hồi khoảng 80% so với mức trước xung đột

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn dầu khí Shell, ông Wael Sawan, cho biết dòng dầu xuất khẩu từ Trung Đông hiện đã phục hồi lên khoảng 80% mức trước khi xung đột nổ ra. Đây là một trong những đánh giá đáng chú ý nhất cho đến nay về tốc độ phục hồi xuất khẩu dầu của khu vực.

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.