Bom ‘khủng’ nhất của Lầu Năm góc đã sẵn sàng

Các quan chức cao cấp của Lầu Năm góc mới đây thông báo với quốc hội, loại bom xuyên phá boongke (MOP) có kích thước lớn nhất của Mỹ đã sẵn sàng được triển khai.

Các quan chức cao cấp của Lầu Năm góc mới đây thông báo với quốc hội, loại bom xuyên phá boongke (MOP) có kích thước lớn nhất của Mỹ đã sẵn sàng được triển khai. 

Bom ‘khủng’ nhất của Lầu Năm góc đã sẵn sàng ảnh 1

Bom GBU-57 được cải tiến bởi Boeing.

Ông Michael Gilmore, giám đốc phụ trách thử nghiệm vũ khí của Lầu Năm góc, xác nhận các cuộc thử nghiệm với loại bom hạng nặng GBU-57, dài 6 mét, nặng 1,36 tấn, GPS dẫn đường, được cho là có thể xuyên phá lớp bê tông dày 60 mét trước khi nổ tung, cho thấy loại bom đã được cải tiến này có thể tấn công và phá hủy những mục tiêu nằm sâu dưới boongke.

Báo cáo của ông Gilmore cũng cho biết, 5 quả bom cải tiến đã được thả từ máy bay ném bom tàng hình B2 xuống khu vực thử tên lửa White Sands từ tháng 6 đến 10/2012 cùng với hai cuộc thử ngầm trong lòng đất.

B2 là loại máy bay duy nhất của không lực Mỹ có thể chở và thả loại bom phi hạt nhân nặng nhất này, mặc dù máy bay B-52 đã từng được sử dụng trong các cuộc thử nghiệm trước đây.

MOP là loại bom mà các chuyên gia tin rằng, Israel rất cần nếu muốn can thiệp vào chương trình hạt nhân của Iran. Israel sở hữu bom phá boongke GBU-28, nhưng loại bom này chỉ có kích thước bằng 1/6 và sức công phá nhỏ hơn nhiều so với GBU-57.

MOP cũng có thể là bom phi hạt nhân duy nhất có thể đối được với công nghệ bê tông của Iran, vốn được cho là tiên tiến nhất thế giới. Quốc gia này nằm trên một vùng đứt gãy địa chất, nơi xảy ra nhiều động đất, vì thế ngành công nghiệp bê tông của Iran đã phát triển loại bê tông siêu chịu lực (UHPC) làm từ đá thạch anh và được trộn theo những công thức tự chế đặc biệt với tiêu chuẩn rất cao.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.