Bolivia dự trữ 14 tỷ USD đối phó khủng hoảng kinh tế

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, ngày 4/9, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Bolivia (BCB) Pablo Ramos cho biết nước này hiện dự trữ 14 tỷ USD ngoại tệ nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế.
Bolivia dự trữ 14 tỷ USD đối phó khủng hoảng kinh tế ảnh 1

Bolivia dự trữ 14 tỷ USD đối phó khủng hoảng kinh tế.

Ông Ramos khẳng định Chính phủ của Tổng thống Evo Morales đã chuẩn bị đủ nguồn tài chính nhằm hỗ trợ thị trường trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, đồng thời cũng không loại trừ khả năng điều chỉnh tỷ giá hối đoái, được giữ ổn định từ năm 2011, nhằm tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Mario Guillen dự báo kinh tế Bolivia sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm nay. Về phần mình, Tổng thống Evo Morales nêu bật chỉ số tăng trưởng kinh tế của quốc gia Nam Mỹ nằm trong số các nước có mức tăng GDP cao nhất khu vực.

Theo số  liệu thống kê, GDP của Bolivia đạt tăng trưởng 3,3% trong 3 tháng đầu năm nay, sau khi kim ngạch xuất khẩu khí đốt sang Brazil giảm.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.