Bội thu từ mô hình canh tác lúa thông minh ướt - khô xen kẽ
Nông dân tỉnh Hậu Giang thực hiện “Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ” vụ lúa Hè Thu 2024, cho năng suất lúa đạt gần 8 tấn/ha, cao hơn canh tác truyền thống gần 2 tấn/ha, lợi nhuận thu được hơn 36 triệu đồng/ha, cao hơn canh tác truyền thống gần 12 triệu đồng/ha.
Cùng với đó, lượng lúa giống sử dụng giảm đáng kể, trong ruộng lúa mô hình là 80 kg/ha, còn ruộng lúa canh tác truyền thống là 120 kg/ha. Ngoài tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận khi thực hiện mô hình này, nông dân Hậu Giang có thêm nguồn thu nhập từ việc bán chứng chỉ carbon nhờ việc áp dụng nghiêm ngặt quy trình canh tác giảm lượng nước, giảm số lần bón phân và số lần phun thuốc bảo vệ thực vật...
Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ thực hiện trên diện tích 4,2ha ở ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ.Tham quan, đánh giá “Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ” ở ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ.Tham quan, đánh giá “Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ” ở ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ.
Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ cho hạt lúa có màu vàng óng ánh, tỷ lệ lúa bị đổ ngã trên đồng ruộng ít, hạt lép trên bông cũng ít hơn rất nhiều so với ruộng canh tác truyền thống.Thu hoạch lúa thực hiện “Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ” ở ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ.Thu hoạch lúa thực hiện “Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ” ở ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ.
Thu hoạch lúa thực hiện “Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ” ở ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ.
Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ cho năng suất cao hơn canh tác truyền thống gần 2 tấn/ha.
Mô hình canh tác lúa thông minh ướt – khô xen kẽ cho năng suất cao hơn canh tác truyền thống gần 2 tấn/ha.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.