Bồi thẩm đoàn Mỹ xác định Amazon phải trả 525 triệu USD do vi phạm bằng sáng chế

Ngày 10/4, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Illinois (Mỹ) cho biết nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất thế giới Amazon Web Services (AWS) thuộc tập đoàn Amazon phải trả 525 triệu USD cho công ty công nghệ Kove do vi phạm bằng sáng chế. 
Chú thích ảnh
Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Amazon của Mỹ. Ảnh minh họa: AP/TTXVN

Công ty Kove đã khởi xướng hành động pháp lý đối với Amazon tại Tòa sơ thẩm liên bang tại bang Illinois vào năm 2018. Công ty có trụ sở tại Chicago tuyên bố đi tiên phong trong phát triển công nghệ lưu trữ đám mây hiệu suất cao trước kỷ nguyên đám mây. Kove cáo buộc dịch vụ lưu trữ Amazon S3 của AWS, dịch vụ cơ sở dữ liệu DynamoDB và các sản phẩm khác vi phạm bằng sáng chế lưu trữ đám mây của Kove. Theo công ty, những bằng sáng chế này rất quan trọng đối với khả năng lưu trữ và truy xuất khối lượng lớn dữ liệu của AWS. Trong khi đó, AWS phủ nhận các cáo buộc trên.

Bồi thẩm đoàn xác nhận AWS đã vi phạm 3 bằng sáng chế của Kove liên quan đến công nghệ lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn bác tuyên bố của Kove rằng AWS cố tình vi phạm các quyền của họ.

Ông Courtland Reichman, luật sư chính của Kove, đánh giá phán quyết trên đề cao sự đổi mới và tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ đối với các công ty khởi nghiệp trước các công ty công nghệ lớn hơn. Đại diện của Amazon chưa đưa ra bình luận về phán quyết.

Năm ngoái, Kove đã đệ đơn kiện Google vi phạm các bằng sáng chế tương tự ở Illinois. Vụ kiện hiện vẫn chưa được giải quyết.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.