Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành

Ngày 24/7, tại thành phố Hà Tĩnh, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu một số tổ chức tôn giáo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Chú thích ảnh
Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Chiến Thắng - Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, do thiếu thông tin hoặc những định kiến nhất định nên vẫn còn một bộ phận nhỏ người vì chưa hiểu hết và hiểu chưa đúng về tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo đã lợi dụng tuyên truyền, tập hợp giáo dân, kích động, tụ tập gây mất an ninh trật tự, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.


Hội nghị diễn ra từ ngày 24 đến 26/7 với nhiều chuyên đề, giúp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo bổ sung kiến thức về quốc phòng và an ninh, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ở nước ta, lực lượng chức sắc tôn giáo, tín đồ tôn giáo chiếm 1/3 dân số cả nước trong đó tuyệt đại bộ phận là nhân dân lao động có lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần dân tộc, đã góp nhiều công sức và xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến tôn giáo và có chính sách phù hợp với tôn giáo trong từng thời kỳ cách mạng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Trong quá trình hoạt động các tôn giáo xây dựng đường hướng hành đạo tiến bộ, gắn bó đồng hành với dân tộc như: “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc” của Công giáo, “Sống phúc âm phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” của Tin lành.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và các tổ chức tôn giáo các tỉnh Bắc Trung bộ đã tích cực vận động tín đồ và nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là địa bàn có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng, đan xen. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng toàn dân, toàn quân ta, trong đó có chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung bộ. Trong 16 năm qua, có gần 5 triệu lượt cán bộ các cấp, với trên 250.000 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.  Hơn 45 triệu học sinh, sinh viên và hàng ngàn tăng ni, chủng sinh ở các Học viện, Đại chủng viện, trường trung cấp các tôn giáo đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Tin, ảnh: Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.