Bồi dưỡng kiến thức quản lý và phát huy di tích lịch sử - văn hóa

Ngày 3/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý và phát huy di tích lịch sử - văn hóa.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tại sự kiện. 

Lớp bồi dưỡng thu hút sự tham gia của gần 100 học viên là cán bộ phụ trách công tác quản lý di tích thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Quản lý di tích các quận, huyện; cán bộ phụ trách văn hóa phường, xã, thị trấn có di tích; đại diện Ban quản lý các công trình tưởng niệm danh nhân, nhân vật lịch sử; ban tế tự, ban trị sự, ban quản trị… của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được xếp hạng di tích; nhân viên bảo vệ các di tích, công trình tưởng niệm; viên chức Bảo tàng thành phố.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố hiện có 38 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng. Đây đều là những tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hóa lâu đời của dân tộc và địa phương, phản ánh sâu sắc nhất đặc trưng văn hóa, cội nguồn và truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng.

Thời gian qua, đa số di tích thực hiện tốt công tác quản lý, tu bổ, bảo quản đúng thủ tục theo quy định và vận động được nhiều nguồn lực tham gia. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số địa phương gặp khó khăn trong công tác bảo tồn và phát huy di tích. Đặc biệt, các di sản đối diện nguy cơ hư hỏng, xuống cấp do biến đổi khí hậu, triều cường tăng cao… hoặc các đơn vị chưa nắm rõ quy định trong công tác trùng tu tôn tạo nên còn xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.

Chú thích ảnh
Ông Lê Hồng Đông, Giám đốc Bảo tàng thành phố Cần Thơ trình bày các hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục tu bổ di tích và triển khai các văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy di tích lịch sử - văn hóa. 

Thông qua các bài giảng, báo cáo viên hướng dẫn thủ tục hành chính, quy định pháp luật trong công tác quản lý và bảo vệ di tích có thể kể đến như: Phần hướng dẫn, quy trình thực hiện thủ tục tu bổ di tích và triển khai văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy di tích lịch sử - văn hóa của ông Lê Hồng Đông - Giám đốc Bảo tàng thành phố Cần Thơ; Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn (Công an thành phố) hướng dẫn công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy, nổ, trộm, cắp, tự vệ cá nhân ở bảo tàng và di tích…

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố mong muốn các học viên sau khi hoàn thành nội dung tập huấn tiếp tục nghiên cứu, vận dụng kiến thức đã học để làm tốt công tác quản lý và phát huy di tích, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.