Bội chi ngân sách 6 tháng đầu năm khoảng 27.780 tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa công bố thông tin về hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2011.

Bộ Tài chính vừa công bố thông tin về hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm 2011.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 327.820 tỷ đồng (đạt 55,1% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2010). Trong khi đó, tổng chi NSNN 6 tháng ước đạt 355.600 tỷ đồng; lũy kế chi 6 tháng đầu năm ước 355.600 tỷ đồng (đạt 49,0% dự toán).

Bộ Tài chính cũng cho biết bội chi NSNN 6 tháng ở mức thấp, ước đạt 27.780 tỷ đồng, bằng 23% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định.

Bộ Tài chính nhận định: Tình hình thực hiện thu, chi NSNN trong 6 tháng đầu năm 2011 nhìn chung vẫn duy trì được tiến độ so với dự toán. Các giải pháp tài chính - NSNN nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ được triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ, bước đầu đã tạo được chuyển biến tích cực.

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng cuối năm 2011, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành vượt 7 - 8% dự toán thu NSNN; phấn đấu giảm bội chi NSNN từ mức 5,3% GDP Quốc hội quyết định xuống dưới 5% GDP.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.