Boeing và Airbus đón tin mừng từ Iran

Quyết định chưa tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran của Tổng thống Mỹ, Donald Trump, là tin tức tốt lành đối với cả hãng chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) và hãng đối thủ châu Âu, Airbus, khi cả hai doanh nghiệp này có thể tiếp tục bán máy bay cho Iran.
Boeing và Airbus đón tin mừng từ Iran ảnh 1

Máy bay Boeing 747 của Hãng Iran Air tại sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Nếu các thỏa thuận giữa Boeing, Airbus với các hãng hàng không Iran hoàn tất, giá trị các hợp đồng này có thể lên tới 40 tỷ USD với gần 300 chiếc máy bay. Hiện nay, Iran đang muốn hiện đại hóa ngành công nghiệp hàng không đã “cổ lỗ sĩ” của nước này. Lệnh trừng phát kéo dài nhiều năm của phương Tây đã khiến các hãng hàng không Iran không thể mua máy bay mới từ Boeing hay Airbus. Quốc gia này cũng gặp khó khăn trong việc mua các linh kiện cho các loại máy bay của những năm 1970. Thỏa thuận do chính quyền tiền nhiệm dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama thương thảo năm 2015 đã giúp dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran và mở đường cho nước này mua máy bay mới. Cả Boeing và Airbus đều cần Bộ Tài chính Mỹ cấp phép để bán máy bay cho Iran. Trong trường hợp của Airbus, mặc dù hãng này không phải là doanh nghiệp Mỹ, song các linh kiện trong máy bay của hãng vẫn nhập từ một số nhà cung ứng Mỹ, do đó, Airbus vẫn cần nhận được sự cấp phép từ Washington. Trong tháng 12/2016, Boeing đã ký hợp đồng với Iran Air để bán cho hãng này 30 chiếc Boeing 777 và 50 chiếc Boeing 737 Max 8, với trị giá 16,6 tỷ USD. Cùng tháng, Airbus cũng hoàn tất thỏa thuận với Iran Air với việc cung ứng 100 chiếc A320, A330 và A350, trị giá 18 tỷ USD. Mặc dù lệnh trừng phạt chưa được Mỹ tái áp đặt, song các nhà phân tích cho rằng các hãng hàng không của Iran vẫn gặp khó khăn trong việc chi trả các đơn đặt hàng máy bay, do các ngân hàng vẫn chưa sẵn lòng cấp khoản vay cho họ cho đến khi Iran ký vào Công ước Cape Town, một hiệp ước được xây dựng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động tài trợ vốn và cho thuê trang thiết bị máy bay.
Trà My (AP)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.