Boeing trúng thầu cấp phụ tùng máy bay cho Iran

Tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing của Mỹ vừa trúng thầu một hợp đồng lớn với Hãng Hàng không quốc gia Iran (Iran Air).
Tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing của Mỹ vừa trúng thầu một hợp đồng lớn với Hãng Hàng không quốc gia Iran (Iran Air). Đây là lần đầu tiên "người khổng lồ" Boeing nối lại hoạt động kinh doanh với Tehran kể từ khi Washington bắt đầu áp đặt lệnh cấm vận đối với quốc gia Hồi giáo này năm 1979.Trong thông báo ngày 23/7, đại diện Boeing cho biết theo các điều khoản của hợp đồng, hãng này sẽ cung cấp các bộ phận và phụ tùng thay thế nhằm nâng cấp cũng như tăng độ an toàn cho các máy bay thương mại cũ của Iran Air. Ngoài ra, Boeing cũng sẽ cung cấp biểu đồ bay, sách hướng dẫn và các dữ liệu liên quan...
Boeing trúng thầu cấp phụ tùng máy bay cho Iran ảnh 1

Mô hình máy bay Boeing 737 trưng bày tại sân bay Le Bourget (Pháp) hôm 17/6/2013. Ảnh: AFP

Ngoài ra, giới chức Boeing và Iran Air Tours - một công ty con của Iran Air - đã có các cuộc thảo luận tích cực nhằm tiến tới ký kết một hợp đồng tương tự trong thời gian tới.Hồi tháng 4 vừa qua, Chính phủ Mỹ đã lần đầu tiên trong 35 năm qua cấp phép cho Boeing nối lại hoạt động kinh doanh với Iran. Giấy phép được Bộ Tài chính Mỹ cấp dựa trên thỏa thuận hạt nhân sơ bộ đã đạt được giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 11/2013 và chỉ có hiệu lực "trong một khoảng thời gian nhất định". Tuy nhiên, Boeing vẫn không được phép bán máy bay mới cho Iran.Trước đó, hồi tháng 2, Boeing và Tập đoàn điện tử General Electric của Mỹ cùng nộp đơn xin cấp phép nối lại hoạt động xuất khẩu các bộ phận máy bay sang Iran trong thời gian thỏa thuận sơ bộ trên có hiệu lực. Tuy nhiên đến nay, yêu cầu của General Electric vẫn chưa được Washington chấp thuận.Trong những năm gần đây, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính đối với Iran với mục đích gây sức ép buộc Tehran từ bỏ hoặc thu hẹp quy mô các chương trình hạt nhân nhằm đảm bảo hoạt động hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Các lệnh trừng phạt này đã được dỡ bỏ một phần hồi tháng 1 vừa qua sau khi Iran hạn chế làm giàu urani ở mức thấp và vô hiệu hóa urani làm giàu ở mức 20%.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.