Boeing tiếp tục tốn tiền vì máy bay 737 MAX

Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing ngày 23/6 đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Bộ Tư pháp Mỹ về việc tập đoàn này sẽ chi trả 1,1 tỷ USD để đổi lấy việc không bị truy tố do liên quan đến hai vụ rơi máy bay chở khách.
Chú thích ảnh
Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến đệ trình kiến nghị bác bỏ vụ kiện đối với Boeing vào cuối tuần tới. Thỏa thuận không truy tố này đồng nghĩa Boeing sẽ tránh được phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 23/6 tới, xét xử vụ hai vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX rơi khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo thỏa thuận, Boeing sẽ phải chi 455 triệu USD để tăng cường các chương trình tuân thủ, an toàn và chất lượng của mình, đồng thời bỏ ra khoản tiền 444,5 triệu USD cho gia đình những nạn nhân trong hai vụ tai nạn.

Ngoài ra, Boeing cũng sẽ phải nộp một khoản tiền phạt hình sự trị giá 487,2 triệu USD, trong đó sẽ được khấu trừ khoản phạt 243,6 triệu USD mà tập đoàn này đã nộp trước đó. Thỏa thuận cũng yêu cầu Boeing tiếp tục cải thiện chương trình tuân thủ chống gian lận và đạo đức kinh doanh.

Vụ án hình sự được xúc tiến sau khi Boeing thừa nhận rằng những cựu nhân viên của tập đoàn này đã lừa dối các cơ quan quản lý an toàn hàng không trước khi xảy ra hai vụ tai nạn vào các năm 2018 và 2019. Boeing đã xử lý cuộc điều tra vào năm 2021 bằng cam kết cải thiện chương trình tuân thủ chống gian lận của tập đoàn này. Nhưng các công tố viên năm 2024 cho rằng Boeing đã vi phạm thỏa thuận đó.

Nguyễn Hoài Thanh - PV TTXVN tại New York

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.