Boeing mở rộng hoạt động sản xuất sang Trung Quốc

Cơ sở đầu tiên của hãng chế tạo máy bay Boeing ở nước ngoài mới được khởi công tại thành phố cảng Zhoushan, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cơ sở này dự kiến hoàn tất trong năm 2008 và bao gồm hai khu là trung tâm hoàn thiện máy bay Boeing 737 và trung tâm chuyển giao. Trung tâm hoàn thiện là nơi lắp ráp ghế ngồi, hệ thống giải trí cùng các dịch vụ khác như phủ sơn, sửa chữa và bảo dưỡng máy bay Boeing do Boeing và Công ty Sản xuất máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) cùng vận hành. Trong khi đó, trung tâm chuyển giao sẽ thuộc quyền sở hữu của Boeing.


Cơ sở rộng 40 ha ở Chu Sơn khi hoàn tất sẽ có các nhà chứa máy bay, tòa nhà văn phòng, các nhà kho và đường băng.

Boeing mở rộng hoạt động sản xuất sang Trung Quốc ảnh 1

Logo của Tập đoàn Boeing trên máy bay Boeing 737 MAX 9. Ảnh:AFP/TTXVN

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành phụ trách mảng máy bay thương mại của Boeing, ông Ray Corner cho rằng sự kiện này đánh dấu mối quan hệ đối tác năng động cùng có lợi giữa hai bên, hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của ngành hàng không, nền kinh tế Trung Quốc cũng như nền kinh tế Mỹ.


Hồi tháng 10/2016 Boeing và COMAC đã ký thỏa thuận xây dựng cơ sở nói trên với mục tiêu hoàn tất và chuyển giao khoảng 100 máy bay Boeing mỗi năm.


Ông Corner cho biết Boeing cung cấp 150-200 máy bay tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới cho Trung Quốc mỗi năm, chiếm 1/4 số đơn hàng toàn cầu của Boeing. Khoảng 1/3 trong số đó là máy bay Boeing 737. Việc hoàn tất cơ sở sản xuất tại Chu Sơn sẽ giúp khách hàng Trung Quốc tiếp nhận sản phẩm ngay trong nước.


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, ông Lin Nianxiu, nhận định việc khởi công xây dựng cơ sở Chu Sơn là "mô hình của sự hợp tác công nghệ cao giữa Mỹ và Trung Quốc".


Để phục vụ việc tham gia chế tạo máy bay tại đây, sân bay Putuoshan ở khu vực này hiện đang được mở rộng với vốn đầu tư khoảng 750 triệu NDT (108 triệu USD) để trở thành sân bay quốc tế.


Khu công nghiệp hàng không Zhujiajian tại Chu Sơn cũng sẽ phát triển chuỗi hoạt động để có thể lắp ráp, chuyển giao và nâng cấp khoảng 600 máy bay/năm vào năm 2025.

Thế Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Nghiên cứu các cơ chế giao dịch mới cho thị trường chứng khoán

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 6/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, thị trường chứng khoán luôn kỳ vọng vào những chính sách mới, nhưng việc đưa các chính sách vào thực tiễn phải bảo đảm nguyên tắc an toàn, ổn định và bền vững.

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, chiều 6/10, tại Hà Nội, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết, từ thực tiễn triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chính phủ đề xuất xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự thảo Luật được thiết kế gồm 5 chương, 35 điều, với nhiều thay đổi về nguyên tắc, phương thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 0,2% đối với toàn bộ diện tích đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng và không áp dụng hạn mức. Thông tin được ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục nhằm đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn và tổ chức phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.