Boeing hưởng lợi nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung 'giai đoạn 1'

Sau nhiều tháng gặp rắc rối với dòng máy bay 737 MAX, hãng Boeing ngày 15/1 đã giành được sự tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc “giai đoạn 1” được ký kết cùng ngày dự kiến góp phần vực dậy hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới này.
Chú thích ảnh
Boeing hưởng lợi nhờ thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung "giai đoạn 1". Ảnh: AFP/TTXVN

Đề cập đến hãng Boeing tại buổi lễ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ở thủ đô Washington với sự tham dự của cả tân Giám đốc điều hành (CEO) Boeing David Calhoun, ông Trump ca ngợi: “Đây là một tập đoàn quan trọng”. Tổng thống Trump cũng bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Calhoun và nói rằng những khó khăn hiện nay của Boeing không phải do lỗi của vị CEO này.

Về phần mình, ông Calhoun khen ngợi thỏa thuận Mỹ-Trung giai đoạn 1, đồng thời cho biết Boeing là đối tác lâu dài của Trung Quốc trong gần 50 năm. Ông bày tỏ tự hào khi các máy bay của Boeing sẽ tiếp tục góp phần vào mối quan hệ đáng quý này cũng như công cuộc đổi mới trong ngành hàng không vũ trụ và duy trì việc làm trong ngành chế tạo.

Theo trang mạng của Boeing, tập đoàn này đã bàn giao gần 1.600 chiếc cho các hãng hàng không Trung Quốc trong khi chưa giao các đơn hàng gồm 122 chiếc, trong đó có một số chiếc 737 MAX, cho một số hàng hàng không của Trung Quốc. Boeing đã dừng bàn giao những chiếc 737 MAX mới kể từ khi dòng máy bay này bị cấm bay từ tháng 3/2019 sau 2 vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng của hãng hàng không Lion Air vào tháng 10/2018 và Ethiopian Airlines vào tháng 3/2019 khiến 346 người thiệt mạng.

Ngày 15/1, Mỹ và Trung Quốc đã ký thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1", theo đó Bắc Kinh cam kết mua 200 tỉ USD hàng hóa của Mỹ trong vòng 2 năm tới và đổi lại Washington sẽ không áp thuế đối với 160 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc.

Các nguồn tin ngành hàng không cho biết tập đoàn Boeing dự kiến giành được một hợp đồng có trị giá lớn từ Trung Quốc đối với các máy bay thân rộng, trong đó có các mẫu 787 hoặc 777-9. Thỏa thuận vừa được ký kết nhiều khả năng sẽ giảm áp lực đối với dòng 787 Dreamliner vốn bị ảnh hưởng sau khi nhu cầu mua các máy bay cỡ lớn sụt giảm mạnh, buộc hãng Boeing phải giảm sản lượng từ cuối năm ngoái.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.