Boeing 737 MAX tiếp tục gặp lỗi, ảnh hưởng số lượng máy bay bàn giao tháng 4

Nhà chế tạo máy bay Boeing tiếp tục gặp phải một vấn đề về điện trên một số máy bay 737 MAX và sự cố này đang ảnh hưởng đến khả năng bàn giao máy bay mới của hãng.
Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 737 MAX chuẩn bị hạ cánh trong chuyến bay thử nghiệm tại thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ ngày 29/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 11/5, Boeing cho biết đã giao 17 máy bay trong tháng 4, trong đó có bốn máy bay 737 MAX. Giám đốc điều hành (CEO) của Boeing David Calhoun đã cảnh báo rằng số máy bay bàn giao trong tháng 4 đã bị ảnh hưởng do vấn đề nói trên của máy bay 737 MAX.

Tiến trình bàn giao chậm sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của Boeing, vì các hãng hàng không và các khách hàng khác thường thanh toán một phần lớn giá trị đơn hàng sau khi nhận hàng.

737 MAX là dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing, nhưng đã bị cấm bay suốt 20 tháng sau hai vụ rơi máy bay khiến 346 người thiệt mạng. Hoạt động bàn giao dòng máy bay này được nối lại vào tháng 11 năm ngoái sau khi Boeing cập nhật hệ thống điều khiển bay. Nhưng giờ đây, khoảng 100 máy bay 737 MAX đang phải “nằm chờ” vì một lỗi về điện, và Boeing phải mất nhiều thời gian hơn dự đoán để sửa lỗi này.

Ông Ed Pierson, một cựu quản lý sản xuất của Boeing, cho biết lỗi điện nói trên đáng lẽ đã được phát hiện trong quá trình đánh giá máy bay 737 MAX sau hai vụ tai nạn. Ông đã "phàn nàn" Cơ quan quản lý hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vì chỉ tập trung xem xét hệ thống điều khiển bay mà không kiểm tra các vấn đề trong quá trình sản xuất.

Boeing cho biết đã nhận được đặt hàng 25 máy bay trong tháng trước, nhưng 17 máy bay 737 MAX bị hủy, nên số máy bay được đặt chỉ còn 8 chiếc.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.