Bóc tách thành công khối u hình móng ngựa ở thực quản hiếm gặp

Suốt 3 tháng liền, chị N.T.K. H (39 tuổi, ngụ Đồng Tháp) thường xuất hiện các triệu chứng bị ợ chua, khó nuốt, đau trên rốn và cảm thấy mệt mỏi, tụt đường huyết. Sau khi đi thăm khám tại bệnh viện, kết quả cho thấy chị có một khối u nằm dưới lớp niêm mạc thực quản với hình dáng giống móng ngựa và kích thước hơn 4 cm.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, khối u nằm dưới niêm mạc bệnh nhân H. có hình dáng giống móng ngựa là một khối u hiếm gặp, chỉ chiếm dưới 1% các trường trường hợp u thực quản. Trong đó, có 90% là u lành tính và các trường hợp còn lại là u ác như u mô đệm, u cơ trơn trung mô…

Chú thích ảnh
Khối u hình móng ngựa được bác sĩ bóc tách ra ngoài. Ảnh: BV

Theo bác sĩ, nếu khối u ác tính, tùy loại và mức độ mà người bệnh cần hóa trị hỗ trợ hay chỉ cần theo dõi. Đối với trường hợp lành tính, tuy không đáng lo ngại nhưng vẫn cần phẫu thuật loại bỏ, vì nếu khối u phát triển, lớn dần sẽ gây tắc nghẽn, ngăn chặn thức ăn và chất lỏng đến dạ dày hoặc chèn ép lên các cơ quan khác xung quanh. Do đó, các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi để bóc tác khối u cho bệnh nhân H.

“U dưới niêm đường tiêu hóa có thể can thiệp bóc u bằng nội soi tiêu hóa, cắt hay bóc u qua phẫu thuật nội soi hoặc kết hợp nội soi và phẫu thuật nội soi. Đây đều là các phương pháp ít xâm lấn, giúp người bệnh hồi phục nhanh, giải quyết các triệu chứng của người bệnh”, bác sĩ Đỗ Minh Hùng thông tin.

Các bác sĩ cho biết, khối u của bệnh nhân H. có hình dáng phức tạp, lại ôm xung quanh lòng thực quản nên ca mổ khó khăn. Tuy nhiên, sau hai tiếng đồng hồ êkip phẫu thuật đã nội soi bóc tách hoàn toàn khối u với kích thước 4cm; đồng thời đảm bảo không làm thủng lớp trong cùng của thực quản (lớp niêm mạc) mà không cần cắt thực quản. Hiện sức khỏe của bệnh nhân H. ổn định, có thể ngồi dậy, đi lại, ăn cháo loãng, giảm các triệu chứng trước đó và xuất viện 3 ngày sau.

Theo bác sĩ Quốc Thái, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh, thông thường u dưới niêm mạc không có triệu chứng rõ ràng. Nếu khối u lớn có thể gây nuốt nghẹn, thức ăn bị kẹt ở phía sau cổ họng, cảm giác nặng ngực, trào ngược thức ăn lên cổ, thậm chí sụt cân… Nhiều người tình cờ phát hiện khối u qua nội soi dạ dày hoặc thăm khám sức khỏe định kỳ. Do đó, những người thường xuyên thấy tức vùng ngực, nuốt nghẹn… nên thăm khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Israel cải tiến tế bào miễn dịch giúp thu nhỏ khối u

Các nhà khoa học Israel đã phát triển một phương pháp cải tiến tế bào T của hệ miễn dịch, giúp chúng nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Trong thử nghiệm trên chuột, phương pháp mới giúp làm chậm đáng kể sự phát triển của khối u và cải thiện tỷ lệ sống sót.