Bộ Y tế yêu cầu nghiêm chỉnh thực hiện tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị lãnh đạo các cơ sở y tế triển khai dịch vụ đỡ đẻ (kể cả các bệnh viện ngoài công lập) thực hiện nghiêm túc việc tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh để phòng chống xuất huyết não, màng não ở trẻ sơ sinh.

Bộ Y tế yêu cầu nghiêm chỉnh thực hiện tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh ảnh 1

Cho trẻ uống vitamin K bổ sung ngay sau sinh giúp trẻ phòng tránh xuất huyết não do thiếu vitamin K.

Thời gian gần đây, tại Bệnh viện Nhi trung ương và một số địa phương khác đã ghi nhận nhiều trẻ nhỏ bị xuất huyết não có nguyên nhân được xác định do thiếu vitamin K. Qua quá trình theo dõi, Bộ Y tế cũng nhận thấy công tác thời gian vừa qua, một số cơ sở y tế chưa thực hiện nghiêm túc việc tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh ngay sau sinh/sau mổ lấy thai dẫn đến hậu quả một số trẻ bị xuất huyết não, màng não do thiếu Vitamin K.

Trước thực trạng đó, Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường phòng chống xuất huyết não, màng não ở trẻ em. Để phòng chống xuất huyết não, màng não ở trẻ sơ sinh, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị y tế chỉ đạo triển khai dịch vụ đỡ đẻ (kể cả các bệnh viện ngoài công lập) thực hiện nghiêm túc việc tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh. Việc này thực hiện theo đúng Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Cụ thể, trẻ cần được cung cấp vitamin K ngay sau sinh theo phương pháp tiêm (bắp), tiêm cho tất cả trẻ mới sinh một mũi vitamin K1: 1mg (với trẻ nặng trên 1,5kg) và 0,5mg (với trẻ dưới 1,5 kg), hoặc vitamin K3: 2mg. Hoặc có thể bổ sung bằng đường uống bằng cách cho tất cả trẻ mới sinh uống vitamin K1 với liều lượng 2mg, uống thành 3 lần. Lần một: sau khi sinh, lần hai: 7 ngày tuổi và lần ba: 1 tháng tuổi.

TN/báo Tin tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.