Bộ Y tế phát động 'Rửa tay với xà phòng để phòng chống bệnh tay chân miệng'

Sáng 17/5, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh, Quỹ Unilever Việt Nam đã tổ chức lễ phát động chiến dịch "Rửa tay với xà phòng để phòng chống bệnh tay chân miệng...

Sáng 17/5, tại Trường tiểu học Kỳ Đồng (Q.3 TP Hồ Chí Minh), Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh, Quỹ Unilever Việt Nam đã tổ chức lễ phát động chiến dịch "Rửa tay với xà phòng để phòng chống bệnh tay chân miệng- Hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" trên phạm vi toàn quốc. Tới tham dự buổi lễ phát động có gần 300 đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành đoàn thể, đại diện tổ chức quốc tế và hơn 2.500 học sinh, giáo viên trên địa bàn thành phố.

Bộ Y tế phát động 'Rửa tay với xà phòng để phòng chống bệnh tay chân miệng' ảnh 1

Hơn 2.500 học sinh tại TP Hồ Chi Minh đã hưởng ứng tham gia chiến dịch.

Tại buổi lễ phát động, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ Trưởng Bộ Y tế đề nghị, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, ngành, đoàn thể chỉ đạo thực hiện quyết liệt biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng; phụ huynh học sinh, những người chăm sóc trẻ tại trường học tự giác thực hiện biện pháp vệ sinh như: ăn chín, uống chín; rửa tay cho mẹ/người chăm sóc trẻ nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, làm sạch nền nhà, bề mặt bàn ghế, đồ chơi của trẻ bằng nước xà phòng, hóa chất khử khuẩn thông thường… Từ hành động cụ thể của mỗi người dân với phương châm 3 sạch: ăn sạch, ở sạch và đồ chơi của trẻ sạch sẽ góp phần chung tay đẩy lùi bệnh tật nói chung và bệnh tay chân miệng nói riêng ở Việt Nam.

Bộ Y tế phát động 'Rửa tay với xà phòng để phòng chống bệnh tay chân miệng' ảnh 2

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ Trưởng Bộ Y tế, rửa tay với xà phòng là biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác.

Bộ Y tế phát động 'Rửa tay với xà phòng để phòng chống bệnh tay chân miệng' ảnh 3

Các học sinh háo hức tham gia rửa tay đúng cách để phòng chống bệnh tay chân miệng.

Bệnh tay chân miệng do vi rút đường ruột gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ mũi, họng, nước bọt, và nốt phỏng. Số trường hợp mắc và tử vong chủ yếu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Hiện bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin dự phòng nên nguy cơ bệnh này gia tăng tại một số quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, theo ngành y tế, bệnh tay chân miệng có thể dự phòng được bằng cách thực hành tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2014 đến nay đã ghi nhận 18.659 trường hợp mắc tại hầu hết các tỉnh trên cả nước và 2 trường hợp tử vong. TP Hồ Chí Minh là một trong những nơi có tỷ lệ mắc cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Đan Phương

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.