Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại Đà Nẵng

Ngày 18/10, Đoàn công tác Bộ Y tế do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế Dương Chí Nam dẫn đầu đến kiểm tra công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chú thích ảnh
Đoàn công tác kiểm tra tại nhóm trẻ tư thục Ngôi nhà Hạnh phúc, quận Hải Châu (Đà Nẵng).

Tại buổi làm việc, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng của ngành Y tế thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, đề nghị ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh ở trường học, nhà trẻ, nhà mẫu giáo như rửa tay với xà phòng; vệ sinh cá nhân, môi trường, phun hóa chất...

Bên cạnh đó, ngành Y tế Đà Nẵng phối hợp với các phòng ban chuyên môn tuyến cơ sở triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn các ổ bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan chéo trong những môi trường tập trung đông trẻ em; rà soát lại nguồn lực, trang thiết bị tại các bệnh viện để đảm bảo cho việc thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng; đồng thời phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức chiến dịch phòng, chống bệnh tay chân miệng...

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.376 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 187 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017. Số ca mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu là trẻ em từ 1-3 tuổi, chiếm 72%. Qua kiểm tra giám sát, tại Đà Nẵng chưa có trường hợp tử vong do tay chân miệng. Đến nay, bệnh tay chân miệng cơ bản được khống chế và không có diễn biến bất thường. Tuy nhiên, công tác truyền thông phòng chống tay chân miệng vẫn còn nhiều hạn chế; một bộ phận người dân chưa chịu hợp tác trong công tác xử lý hóa chất Cloramin B nên công tác xử lý ca đơn lẻ và ổ bệnh tay chân miệng vẫn còn nhiều khó khăn...

Thời gian tới, ngành Y tế Đà Nẵng tăng cường phòng chống các loại bệnh, nhất là bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết; tuân thủ quy trình giám sát, xử lý bệnh tay chân miệng, virus Zika và bệnh sốt xuất huyết theo quy định; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông về bệnh tay chân miệng trên các phương tiện, thông tin đại chúng; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, hóa chất, vật tư, thuốc... để phục vụ công tác giám sát, xử lý và chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng.

Để công tác phòng chống bệnh tay chân miệng có hiệu quả, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ 700 kg hóa chất Cloramin B; 30.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống bệnh tay chân miệng cho các bệnh viện, trường học, nhóm trẻ gia đình và cộng đồng dân cư và một số máy móc, trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị.

Tin, ảnh: Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).