Bộ Y tế Indonesia cảnh báo về số trẻ tử vong do tổn thương thận cấp tính

Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin mới đây cho rằng số trẻ tử vong do tổn thương thận cấp tính (AKI) ở nước này trên thực tế có thể cao gấp 5 lần so với số liệu chính thức của chính phủ. Hiện nhà chức trách Indonesia đang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn tới tình trạng tăng đột biến các ca AKI.

Báo cáo của Bộ Y tế Indonesia công bố ngày 21/10 cho thấy 133 trẻ em đã tử vong trong tổng số 241 ca AKI tại 22 tỉnh, thành trên cả nước trong 10 tháng qua. Đáng chú ý, các trường hợp mắc mới đang tăng mạnh trong những tháng gần đây và số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi tăng nhanh.

Bộ trưởng Budi nêu rõ: “Số ca tử vong không được phát hiện có thể cao gấp 3-5 lần so với dữ liệu của bộ. Hiện có khoảng 35-40 ca tử vong mỗi tháng và còn tiếp tục tăng”.

Trước đó, Cơ quan Giám sát Thuốc và Thực phẩm Indonesia (BPOM) đã ra lệnh thu hồi các nhãn hiệu thuốc siro do chứa lượng ethylene glycol (EG) và diethylene glycol (DEG) vượt mức cho phép. Bộ trưởng Budi cho biết các loại siro ho này có thể gây suy thận cấp ở trẻ em và chính phủ đã ban hành lệnh cấm bán tạm thời các loại thuốc bị điều tra cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, nhà chức trách Indonesia đã đặt mua 200 lọ thuốc điều trị AKI. Mỗi bệnh nhi dự kiến được dùng 1 lọ 1,5 gr hoặc 1 liều tiêm 1,5 ml. Theo kế hoạch, 10 lọ thuốc điều trị AKI, có tên thương mại là Fomepizole, từ Singapore và 16 lọ từ Australia sẽ về đến Indonesia vào ngày 30/10.

Đào Trang - Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.