Bộ vi xử lý Intel đầu tiên sản xuất tại Việt Nam

Hãng Intel Products ngày 29/7 đã ra mắt con chíp vi xử lý máy tính (CPU) đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Hãng Intel Products ngày 29/7 đã ra mắt con chíp vi xử lý máy tính (CPU) đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Đây không chỉ là nhà máy bán dẫn đầu tiên của Việt Nam, tọa lạc tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, mà còn là nơi chế tạo bộ vi xử lý Haswell của Intel.

Theo Intel Việt Nam, quá trình chuẩn bị và triển khai sản xuất bộ vi xử lý Haswell tại Việt Nam diễn ra trong vòng hai tháng, từ quá trình đào tạo nhân lực, trang bị máy móc và thiết bị cho đến công đoạn đưa ra sản phẩm cuối cùng.

Bộ vi xử lý Intel đầu tiên sản xuất tại Việt Nam ảnh 1
Ảnh minh họa

Ban đầu, nhà máy được thiết kế để sản xuất chipset di động Intel dành cho laptop và các thiết bị di động, và sau đó là sản phẩm Atom SoC (System on a Chip) vào cuối tháng 12/2013. Quá trình tiến tới nhiệm vụ sản xuất phức tạp hơn đã được dự kiến trong kế hoạch dài hạn của nhà máy Intel tại Việt Nam. Trong đó, lắp ráp và kiểm định được xem là một phần quan trọng của quy trình sản xuất.

Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP Hồ Chí Minh chia sẻ: Việc Intel Products Việt Nam triển khai sản xuất bộ vi xử lý Haswell đầu tiên tại nhà máy ở TP Hồ Chí Minh sẽ tác động mạnh đến ngành công nghệ ở Việt Nam vì chúng ta đã cho thấy, Việt Nam có thể lĩnh hội và đáp ứng với các công nghệ tiên tiến của thế giới”.

Hải Yên

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.