Bộ váy đỏ của nữ nghị sĩ Hàn Quốc gây tranh cãi

Nữ nghị sĩ trẻ trung của Hàn Quốc Ryu Ho-jeong (28 tuổi) đã khiến dư luận nước này bùng nổ tranh cãi khi cô vận bộ váy màu đỏ nổi bật trong kỳ họp quốc hội.
Chú thích ảnh
Chiếc váy đỏ của nữ nghị sĩ Ryu Ho-jeong. Ảnh: Yonhap

Tờ Guardian (Anh) ngày 7/8 đưa tin đã có ý kiến trái chiều tại Hàn Quốc về nữ giới tại nơi làm việc. Nghị sĩ Ryu Ho-jeong đã đối mặt với nhiều chỉ trích bởi chiếc váy đỏ.

Ryu Ho-jeong là nghị sĩ trẻ tuổi nhất của Hàn Quốc và là thành viên đảng Công lý. Khi bức ảnh cô tự tin mặc bộ váy đỏ sải bước trong kỳ họp quốc hội được chia sẻ, dư luận đã chia làm 2 hướng, chỉ trích và ca ngợi.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) nhận định về trang phục của nữ nghị sĩ Ryu Ho-jeong “nhìn như thể cô ấy đến quốc hội để nhận tiền thanh toán đồ uống có cồn”.

Một số nghị sĩ khác đã lên tiếng bảo vệ Ryu Ho-jeong, cho rằng việc chỉ trích lựa chọn trang phục của cô là phân biệt giới tính.

Nghị sĩ Ko Min-jung đảng đảng Dân chủ đồng hành (DP) cầm quyền đã đăng lên mạng xã hội Facebook cảm ơn Ryu Ho-jeong vì đã “thay đổi sự nghiêm khắc và độc đoán” của quốc hội.

Về phần mình, Ryu Ho-jeong cho biết sự lựa chọn trang phục của cô là nhằm thử thách các nam nghị sị vốn chiếm phần đông trong 300 ghế quốc hội. Sau cuộc bầu cử vào tháng 4, Hàn Quốc chỉ có 57 nữ nghị sĩ trong tổng số 300 ghế tại cơ quan lập pháp nước này.

Cô Ryu Ho-jeong nêu rõ với Yonhap: “Trong mọi cuộc họp, hầu hết những nam nghị sĩ trung tuổi đều chỉ vận bộ vest và cà vạt vì vậy tôi muốn tạo thay đổi. Quyền lực của quốc hội không hình thành bởi những bộ trang phục này”.

Cô Ryu Ho-jeong là ví dụ điển hình của phong trào tại Hàn Quốc với phụ nữ thách thức những quan niệm lỗi thời về việc họ phải xuất hiện như thế nào ở nơi công cộng. Phong trào này kêu gọi phụ nữ từ bỏ việc phải dành hàng tiếng đồng hồ trang điểm, hoặc phẫu thuật thẩm mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.