'Bộ tứ tên lửa' của ông Kim Jong-un

Sự phát triển trong công nghệ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có sự góp mặt của một số nhân vật quan trọng, tới mức kể cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng phải kiêng dè.
'Bộ tứ tên lửa' của ông Kim Jong-un ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thân thiết với nhóm nghiên cứu hạt nhân của Triều Tiên.

Để làm được điều đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có sự hỗ trợ đắc lực từ một nhóm các nhà khoa học tài ba, những người đóng vai trò không nhỏ trong việc mở rộng kho vũ khí Triều Tiên.

Trong năm nay, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa nhằm tăng tốc kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có tầm bắn vươn tới lục địa Mỹ.

Để đạt được mục tiêu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có một nhóm nhân vật quan trọng đứng đằng sau trợ giúp.

Theo tờ Daily Star, đó là 4 nhà khoa học được mệnh danh là “bộ tứ tên lửa” Kim Jong-sik, Ri Pyong-chol, Jon Il-ho và Jang Chang-ha. Trong đó, ông Jang Chang-ha, 53 tuổi, là Giám đốc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên còn ông Jon Il-ho, 61 tuổi, là quan chức trong lĩnh vực nghiên cứu quốc phòng. Ông Ri Pyong-chol là Phó Giám đốc Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng thuộc đảng Lao động Triều Tiên, cựu Tư lệnh không quân, được đánh giá là thành viên cấp cao nhất trong “bộ tứ tên lửa”. Còn ông Kim Jong-sik là người xuất hiện bên cạnh ông Kim Jong-un từ tháng 2/2016, giai đoạn Triều Tiên liên tục thử tên lửa.

Mặc dù nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã xử tử 340 người, trong đó có nhiều quan chức cấp cao và cả người chú Jang Song-thaek, nhưng “bộ tứ tên lửa” được cho là nằm ngoài vòng nguy hiểm. Còn có nguồn tin tiết lộ rằng "bộ tứ tên lửa" có thể cùng hút thuốc với ông Kim Jong-un, điều được cho là không phù hợp trong văn hóa Triều Tiên.

Chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên Choi Kyun-kyo nhận định: “Chúng tôi chưa từng nghe về việc ông Kim Jong-un xử tử các nhà khoa học. Ông ấy là người hiểu thử nghiệm và thất bại là một phần của khoa học”.

Trần Minh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.