Bộ trưởng Y tế Đức rơi vào tầm ngắm vì bê bối khẩu trang

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đang trở thành đối tượng gây chú ý từ 21/3 sau thông tin về thỏa thuận mua khẩu trang năm 2020 giữa bộ này với một doanh nghiệp nơi chồng ông đang làm việc.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn. Ảnh: AP

Tạp chí Der Spiegel đưa tin rằng một công ty có tên Huberg Burda Media GmbH đã đạt thỏa thuận bán 570.000 khẩu trang cho Bộ Y tế Đức vào tháng 4/2020. Thời điểm đó, nguồn cung khẩu trang khá khan hiếm khi dịch COVID-19 lây lan.

Tuy nhiên, Hãng tin DW (Đức) đánh giá điểm đáng chú ý là người chồng đồng tính của Bộ trưởng Spahn – ông Daniel Funke lại giữ vị trí cấp cao tại văn phòng công ty Huberg Burda Media GmbH ở Berlin.

Huberg Burda Media GmbH đã xác nhận với hãng thông tấn DPA về hợp đồng mua bán này. Theo đó, Bộ Y tế Đức đã trả cho Huberg Burda Media GmbH khoảng 1,08 triệu USD.

Huberg Burda Media GmbH là công ty sở hữu một số tạp chí nổi tiếng tại Đức. Và Huberg Burda Media GmbH thừa nhận đã bán số khẩu trang doanh nghiệp này thu mua được cho Bộ Y tế mới mức giá ban đầu. Huberg Burda Media GmbH đã mua số khẩu trang này qua một công ty ở Singapore.

Đại diện của Huberg Burda Media GmbH thừa nhận với DPA rằng mục tiêu của thỏa thuận là cung cấp sớm nhất có thể khẩu trang cho Bộ Y tế Đức.

Bộ Y tế Đức khẳng định thỏa thuận mua bán khẩu trang với Huberg Burda Media GmbH được thực hiện tuân thủ theo quy định liên bang.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Spahn và chồng Daniel Funke (trái). Ảnh: DPA

DW đánh giá vụ bê bối này tiếp tục gây ảnh hưởng đến đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel.

Tháng 2 vừa qua, các công tố viên Đức đã mở điều tra về thành viên cấp cao đảng CSD Georg Nüsslein về cáo buộc ông này nhận hàng trăm nghìn euro để vận động cho một nhà cung cấp khẩu trang.

Một thành viên quốc hội của đảng CDU là Nikolas Löbel cũng từ chức sau một bê bối khác liên quan đến khẩu trang. Các công tố viên đang điều tra về việc kinh doanh thu mua khẩu trang của ông này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.