Bộ trưởng Y tế Australia từ chức

Sáng 9/1, Bộ trưởng Y tế Liên bang Australia Sussan Ley đã từ chức sau bê bối liên quan đến cáo buộc bà dùng tiền công quỹ cho các chuyến đi về việc riêng đến thành phố Gold Coast, bang Queensland.
Bộ trưởng Y tế Australia từ chức ảnh 1

Bộ trưởng Y tế Liên bang Australia Sussan Ley.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong một tuyên bố, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull xác nhận bà Sussan Ley đã đồng ý từ chức và Chánh văn phòng Thủ tướng và Nội các đang điều tra về cáo buộc bà Ley sử dụng tiền công quỹ cho các chuyến đi việc riêng đến Gold Coast, nơi bà sở hữu một căn nhà ở đó.

Ông cho biết Chính phủ Australia sẽ điều tra vấn đề này một cách rõ ràng và phù hợp với Tuyên bố về tiêu chuẩn của bộ trưởng. Thủ tướng Turnbull bày tỏ mong muốn tất cả các bộ trưởng trong nội các của ông tôn trọng quy định về tiêu chuẩn dành cho các bộ trưởng, đặc biệt trong việc chi tiêu công quỹ. Thượng nghị sỹ Arthur Sinodinos sẽ tạm thời đảm nhiệm Quyền Bộ trưởng Y tế, Chăm sóc người già và Bộ trưởng về Thể thao.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Sussan Ley cho biết quyết định từ chức đã được thống nhất giữa bà và Thủ tướng Turnbull, đồng thời bà khẳng định không vi phạm bất cứ quy định nào.

Bà Sussan Ley, một cựu phi công người gốc Nigeria, được bầu vào Quốc hội Liên bang Australia năm 2001. Bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế tháng 12/2014.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.