Bộ trưởng Y tế Anh nêu khả năng 'sống chung' với COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại London, phát biểu trên tờ Telegraph ngày 13/2, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết ông tin rằng những phương pháp điều trị và các loại vaccine mới sẽ biến COVID-19 trở thành một loại dịch bệnh mà "chúng ta có thể chung sống cùng giống như bệnh cúm".
Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ cứu thương vào một bệnh viện ở London, Anh ngày 2/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Hancock cho biết thêm những loại thuốc mới sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2021 sẽ làm cho virrus corona trở thành loại bệnh có thể điều trị được. Tiêm vaccine sẽ làm giảm số người phải nhập viện, giảm số ca tử vong và cắt giảm mức độ lây nhiễm trong công đồng.

Bộ trưởng Hancock bày tỏ hy vọng COVID-19 sẽ trở thành loại dịch bệnh có thể chữa trị được vào cuối năm nay. Ông nhấn mạnh nếu như COVID-19 cuối cùng trở thành một loại cúm thì mọi người có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, chúng ta giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm thông qua tiêm vaccine và các phương pháp chữa trị để thể duy trì cuộc sống bình thường . 

Tờ Evening Standard cho rằng nhận xét trên của ông Hancock đã làm dấy lên đồn đoán cho rằng Chính phủ Anh sẽ không theo đuổi chiến lược nhằm loại bỏ hoàn toàn COVID-19 tại Anh. Hơn 14 triệu người dân Anh hiện đã được tiêm vaccine mũi đầu, và lần đầu tiên kể từ tháng 7/2020, ngày 12/2/2021, tỷ lệ lây lan của virus corona (R) đã xuống thấp hơn 1, đạt mức 0,7-0,9 trên toàn Anh.

Diễm Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.