Bộ trưởng Thương mại Mỹ phát biểu gây tranh cãi về dịch virus Corona

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 30/1 đã có phát biểu gây tranh cãi khi cho rằng dịch viêm phổi do virus Corona mới tại Trung Quốc có thể mang đến lợi thế bất ngờ cho kinh tế Mỹ.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross. Ảnh: AP

Ông Ross chia sẻ với truyền thông: “Tôi cho rằng dịch viêm phổi do virus Corona mới sẽ góp phần đưa việc làm trở lại Bắc Mỹ. Đối với Mỹ và có lẽ là cả Mexico”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ross cũng nhấn mạnh rằng ông không muốn nói về “một chiến thắng từ dịch bệnh ác tính”. Ông Ross cũng bổ sung rằng “trên thực tế, dịch bệnh này khiến các doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi xem xét về chuỗi cung ứng”. Vũ Hán là trung tâm công nghiệp thép tại Trung Quốc, đã thu hút nhiều nhà sản xuất ô tô lớn của nước ngoài như General Motors.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết loại virus Corona mới đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Trung Quốc. Trung tâm công nghiệp Vũ Hán và nhiều thành phố khác đang bị phong tỏa. Trung Quốc cũng ghi nhận trên 9.600 trường hợp nhiễm và 213 người tử vong.

Khủng hoảng từ dịch viêm phổi do virus Corona mới cũng tác động không nhỏ đến những công ty nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc. CEO của Apple – ông Tim Cook - nói rằng các nhà cung cấp của công ty này tại Trung Quốc buộc phải trì hoãn hoạt động trở lại của các nhà máy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hơn một nửa số cửa hàng của Starbuck tại Trung Quốc vẫn đóng cửa. Vài trăm cửa hàng của McDonald tại Trung Quốc cũng chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Nhưng ngay cả trước khi dịch viêm phổi do virus Corona mới xuất hiện, nhiều công ty Mỹ và nước ngoài đã xem xét lại về hiện diện của họ tại Trung Quốc và suy tính về việc chuyển địa điểm. Điều này một phần bắt nguồn từ việc Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế bổ sung lên 360 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và chi phí trả nhân công lao động tại Trung Quốc cũng gia tăng.

Trên thực tế, đầu tư trực tiếp Mỹ vào Trung Quốc thậm chí còn gia tăng sau khi dịch SARS hoành hành nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2003. Thương hiệu thời trang nổi tiếng của Mỹ Levi's ngày 31/1 thông báo sẽ đóng cửa 50% số cửa hàng tại quốc gia châu Á này. Có thể nhiều doanh nghiệp khác cũng sẽ có bước đi tương tự trong thời gian tới.

Tuy nhiên, phát biểu của Bộ trưởng Ross đã vấp phải nhiều chỉ trích. Bộ Thương mại Mỹ sau đó thông báo: “Bộ trưởng Ross đã nói rõ ràng rằng bước đầu tiên là kiểm soát được virus là giúp đỡ các nạn nhân”.

Khi được hỏi về phát biểu của Bộ trưởng Ross, Cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump – ông Larry Kudlow nhấn mạnh: “Điều này không liên quan đến thương mại, công việc. Ngài tổng thống rất đồng cảm với tình hình ở Trung Quốc. Thật tồi tệ khi có nhiều người có thể tử vong. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.