Bộ trưởng thứ ba của Liban từ chức sau vụ nổ kinh hoàng ở Beirut

Bộ trưởng Tư pháp Liban Marie Claude Najm ngày 10/8 đã đệ đơn từ chức, lấy nguyên do từ vụ nổ kinh hoàng tại Beirut.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tư pháp Marie Claude Najm. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết bà Marie Claude Najm là bộ trưởng thứ 3 của Liban quyết định rời nhiệm sở kể từ vụ nổ khiến 158 người thiệt mạng và trên 6.000 người bị thương.

Ngày 9/8, Bộ trưởng Môi trường Kattar Demianos và Bộ trưởng Thông tin Manal Abdel Samad đồng loạt từ chức. Ông Demianos chia sẻ lý do rời ghế bộ trưởng là để thể hiện đoàn kết với nạn nhân của vụ nổ. Trong khi đó, bà Manal Abdel Samad gửi lời xin lỗi qua truyền hình rằng đã “không thể đáp ứng được mong đợi” của người dân.

Nội các Liban đang vấp phải “cơn bão” chính trị do phản đối từ dư luận yêu cầu chấm dứt hệ thống bị bủa vây bởi lợi ích sắc tộc.

Tối 8/8 và ngày 9/8, người dân Lebanon đã biểu tình phản đối chính phủ. Đã xảy ra xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình.

6 ngày sau vụ nổ kinh hoàng ở Beirut, người dân và các tình nguyện viên vẫn tiếp tục dọn dẹp những đống đổ nát trên đường phố.

Lực lượng cứu hộ quốc tế còn cử chó đặc vụ và thiết vị chuyên biệt đến hiện trường vụ nổ tìm kiếm thi thể nạn nhân và người mất tích.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.