Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent để ngỏ khả năng đảm nghiệm ghế Chủ tịch Fed

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ sẵn sàng chấp nhận đề cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump để đảm nhận ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay thế ông Jerome Powell.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Bloomberg (Mỹ), Bộ trưởng Bessent chia sẻ: “Tôi sẽ làm đúng theo nguyện vọng của tổng thống”. Bộ trưởng Bessent cũng bổ sung rằng ông bằng lòng với vị trí hiện tại là người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, nhưng Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ sớm công bố lựa chọn về nhân vật sẽ kế nhiệm ông Powell. Theo dự kiến, ông Powell giữ vai trò thành viên hội đồng thống đốc Fed đến năm 2028.

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) hôm 25/6 đưa tin, Tổng thống Trump đã cân nhắc việc lựa chọn và sẽ công bố quyết định của mình sớm nhất vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Mặc dù Nhà Trắng chưa tiết lộ danh sách ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed, nhưng Tổng thống Trump cho biết ông sẽ chọn trong 3 hoặc 4 ứng viên. Ngày 26/6, phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng "sẽ rất hữu ích" nếu có ai đó tại Fed có thể hạ lãi suất một chút.

Theo tờ The Hill (Mỹ), nhiều gương mặt tiềm năng để thay thế ông Powell đã được giới hoạch định chính sách ở Washington đưa ra bàn luận. Ngoài ông Bessent, còn có những cái tên khác bao gồm Thống đốc Fed Christopher Waller, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed Michelle Bowman, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett và cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh.

Căng thẳng giữa Chủ tịch Fed Powell và Tổng thống Trump đã bùng phát trong những tháng gần đây khi ông chủ Nhà Trắng không ngừng vận động Fed cắt giảm lãi suất. Ngày 18/6 vừa qua, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn ở 4,25 - 4,50% vốn đã được duy trì từ tháng 12/2024.

Gần đây nhất, vào ngày 30/6, Tổng thống Trump chia sẻ một ghi chú viết tay cho Chủ tịch Powell thúc giục ông hạ lãi suất. Nhà lãnh đạo Mỹ đăng trên mạng xã hội Truth Social chỉ trích ông Powell và các thành viên còn lại của ban thống đốc Fed vì đã từ chối hạ lãi suất.

Ông Trump đính kèm bài đăng trên Truth Social hình ảnh lãi suất do các ngân hàng trung ương khác trên thế giới đặt ra và viết: “Họ đảm đương công việc dễ dàng nhất nhưng cũng danh giá nhất nước Mỹ, vậy mà họ đã THẤT BẠI - và vẫn tiếp tục thất bại. Jerome - như thường lệ, ông lại ‘quá chậm trễ'. Ông đã khiến nước Mỹ thiệt hại cả một gia tài và vẫn đang tiếp tục gây thiệt hại. Ông nên hạ lãi suất thật nhiều! Hàng trăm tỷ USD đang bị mất! Trong khi chẳng hề có lạm phát!”.

Tổng thống Trump cũng bổ sung một chú thích viết tay để lập luận rằng Mỹ nên nằm trong số các quốc gia có lãi suất thấp nhất, ở mức 1,75% hoặc thấp hơn.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Theo The Hill, ở giai đoạn đầu năm, các quan chức Fed kỳ vọng tiếp tục cắt giảm lãi suất khi lạm phát trở lại mức 2%. Nhưng Fed đã trì hoãn cắt giảm trong nửa đầu năm 2025 giữa bối cảnh bất ổn do các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump. Khi công bố giữ nguyên lãi suất vào tháng 6, ông Powell đã nhắc lại kêu gọi về kiên nhẫn.

Trong nhiều tháng, Tổng thống Trump chỉ trích ông Powell về quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Nhà lãnh đạo Mỹ Trump còn cân nhắc về việc sa thải ông Powell, người mà đích thân ông đã bổ nhiệm vào vị trí này năm 2017.

Về phần mình, ông Powell từng tuyên bố rằng việc ông bị sa thải sẽ không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Giới phân tích đã bày tỏ lo ngại trước thông tin về khả năng ông Trump sớm công bố người kế nhiệm Fed, cho rằng bước đi này có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của Fed, nhất là khi người kế nhiệm ông Powell có thể thay đổi kỳ vọng về lộ trình lãi suất trước khi đảm nhận vai trò mới.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.