Bộ trưởng Tài chính Đức ủng hộ tăng ngân sách quốc phòng

Trả lời phỏng vấn tờ Welt am Sonntag ngày 11/3, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng ngân sách quốc phòng của nước này cần tăng "trong những năm tới".
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner phát biểu trong cuộc họp báo ở Berlin ngày 30/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Lindner nhấn mạnh ông sẵn sàng tăng ngân sách quốc phòng, nhưng quan ngại rằng các cuộc thảo luận sẽ không dễ dàng vì một thập kỷ lãi suất thấp và sự gia tăng về nguồn thu ngân sách liên bang gia đã dần đến hồi kết. Bộ trưởng Lindner lưu ý việc lập kế hoạch ngân sách cho năm 2024 không thể so sánh với bất kỳ cuộc thảo luận ngân sách nào trong 10 năm qua khi tình hình thực tế hiện nay rất khác. Mặc dù đối mặt nguy cơ thắt chặt tài chính, ông vẫn ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng.

Kết quả cuộc thăm dò do chương trình Polibarometer thực hiện cho kênh truyền hình quốc gia Đức mới đây cho thấy có tới 62% số người được hỏi ủng hộ việc đầu tư nhiều hơn cho lực lượng vũ trang, ngay cả khi chính phủ phải cắt giảm các khoản chi tiêu khác hoặc vay mượn. Cụ thể, cứ 10 người Đức được hỏi có 6 người cho biết ủng hộ khoản chi tiêu bổ sung cho quốc phòng, ngoài quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro (106,9 tỷ USD) mà chính phủ thông qua hồi năm ngoái để hiện đại hóa quân đội. Tỷ lệ phản đối ý tưởng này là 32% và 6% chưa quyết định.

Tuy nhiên, ngay cả khi chi tiêu quốc phòng tăng lên vào năm 2023, cộng với số tiền của quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro nói trên, Chính phủ Đức ước tính nước này vẫn chưa đạt được mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng. Ngân sách mà nước này dành cho quốc phòng chỉ chiếm khoảng 1,5% GDP vào năm 2022 và sẽ tăng lên mức 1,6% trong năm nay.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).