Bộ trưởng Tài chính Đức đến Mỹ để đàm phán thương mại

Bộ trưởng Tài chính Đức, Lars Klingbeil, đang có mặt tại Washington trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Mỹ kể từ khi nhậm chức.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Đức, Lars Klingbeil. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ông dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent để thảo luận về thương mại, hợp tác toàn cầu và quan hệ xuyên Đại Tây Dương, sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đạt được thỏa thuận quan trọng về việc nới lỏng thuế quan, giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu vào Mỹ xuống còn 15%.

Trước đó, Bộ trưởng Klingbeil đã nói với truyền thông Đức rằng "những điểm yếu" đã bị "phơi bày" trong quá trình tranh cãi về thuế quan của Mỹ. Ông cho biết trong các cuộc đàm phán với người đồng cấp Bessent sẽ tìm cách để thép Đức được miễn trừ.

Ông Klingbeil cho biết ông sẽ đề xuất một hệ thống hạn ngạch cho phép một số lượng thép nhất định được giao dịch qua Đại Tây Dương với mức thuế suất thấp hơn, hoặc có thể là miễn thuế. "Điều đó sẽ rất quan trọng đối với ngành công nghiệp thép Đức và nhiều việc làm tại Đức", ông nói với các phóng viên tại Washington.

Ông Klingbeil cũng bày tỏ sự thất vọng với các cuộc đàm phán chung của EU với Mỹ và cho rằng Đức không thể hài lòng với kết quả đã đạt được.

Bộ trưởng Klingbeil trước đó đã cảnh báo Đức sẽ phải gánh chịu "hậu quả" từ kết quả của các cuộc đàm phán thuế quan. Phát biểu trên đài phát thanh công cộng Deutschlandfunk, chính trị gia thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả đã gọi tình trạng thương mại toàn cầu hiện nay là "một bước thụt lùi".

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, EU và Mỹ gần đây đã đạt được thỏa thuận chấm dứt tranh chấp thuế quan kéo dài giữa hai bên. Thỏa thuận này, do Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đàm phán, áp dụng mức thuế 15% đối với hầu hết hàng hóa EU nhập khẩu vào Mỹ. Các quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 7/8.

Thu Hằng - P/v TTXVN tại Đức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.