Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói Kiev đang 'đổ máu để thực hiện sứ mệnh của NATO'

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov cho biết Kiev đang đổ máu để thực hiện sứ mệnh mà (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) NATO đặt ra và mong muốn phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov tham dự cuộc họp của Nhóm Tư vấn An ninh Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein hồi tháng 4/2022 ở Ramstein-Miesenbach, Đức. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), phát biểu trên kênh TSN, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov đã cho biết rằng tại Hội nghị thượng đỉnh Madrid vào mùa hè năm ngoái, NATO đã tuyên bố Nga là mối đe dọa lớn nhất.

“Giờ đây, Ukraine đang giải quyết mối đe dọa đó. Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh của NATO mà họ không phải đổ máu. Chúng tôi đã đổ máu, vì vậy chúng tôi hy vọng khối này sẽ cung cấp vũ khí”, ông Reznikov nói.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine cũng tuyên bố rằng những người đồng cấp NATO đã nói với ông, cả trong các cuộc điện đàm và tin nhắn, rằng Ukraine là “tấm khiên của nền văn minh” và “bảo vệ toàn bộ thế giới văn minh, toàn bộ phương Tây”.

Các quan chức Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã thường xuyên kêu gọi phương Tây viện trợ xe tăng, tên lửa, pháo và đạn dược cho Kiev..

Về phần mình, hồi tháng 12/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói với Bộ Tổng tham mưu rằng Moskva trên thực tế đang chiến đấu với tập thể phương Tây. Theo ước tính của ông, Chính phủ Ukraine đã nhận được vũ khí, đạn dược và các vật tư khác trị giá gần 100 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2022.

Bộ trưởng Reznikov hồi tháng 10/2022 tuyên bố “đã tìm ra quy trình chính trị của Lầu Năm Góc” và nói mục tiêu của ông là nâng cao tiêu chuẩn cho tới khi Ukraine nhận được xe tăng chủ lực của phương Tây.

Hôm 6/1, Washington đã thông báo chuyển giao 50 xe chiến đấu bộ binh Bradley, loại thiết giáp hiện đại nhất, theo một phần của gói viện trợ vũ khí trị giá hơn 3 tỷ USD cho Kiev. Đầu tuần này, Pháp cũng cam kết cung cấp một số xe thiết giáp chiến đấu cho Ukraine.

Những lô vũ khí này sẽ giúp lấp đầy những tổn thất trên chiến trường của Ukraine. Tháng trước, vị tướng hàng đầu của Kiev Valery Zaluzhny nói rằng Ukraine cần thêm 300 xe tăng, tới 700 xe chiến đấu bộ binh và 500 khẩu pháo để tiến hành các chiến dịch tấn công. Song con số này nhiều hơn số lượng vũ khí trong kho của Anh hoặc Đức.

Về phần mình, Nga khẳng định rằng việc phương Tây nỗ lực cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài. Moskva đã nhiều lần cảnh báo các quốc gia ủng hộ Ukraine rằng động thái này có thể dẫn đến cuộc đối đầu quân sự toàn diện giữa Nga và NATO.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.