Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định về xung đột ở Ukraine năm 2023

Trong bối cảnh năm 2022 sắp kết thúc, Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine sẽ không kết thúc dễ dàng và kéo sang năm tới. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. Ảnh: AFP/TTXVN

Bất chấp những nỗ lực của Ankara nhằm dàn xếp các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moskva, chiến sự ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 10 và vẫn tiếp diễn ác liệt.

Diễn biến xấu đó đã làm phai nhạt những hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn của Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO và có quan hệ thân thiện với cả hai nước láng giềng ở Biển Đen này.

"Có vẻ như cuộc chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng", hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar nói với các nhà báo tại buổi họp cuối năm ở thủ đô Ankara ngày 24/12.

Ông viện dẫn hai nguyên nhân chính là sự gia tăng ủng hộ của phương Tây về tài chính và quân sự đối với Ukraine, và tuyên bố của Nga rằng họ sẽ không từ bỏ mục tiêu của mình.

"Sẽ không sai khi nói rằng bất chấp tất cả thiện chí của chúng tôi và lời kêu gọi ngừng bắn, cuộc chiến này có thể sẽ tiếp diễn vào năm 2023", ông Akar nói.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước đã giúp môi giới một thỏa thuận với Liên hợp quốc về việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen vào mùa hè này, đang tìm cách tập hợp các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine để đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

Ankara đã tổ chức một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga và Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc chiến vào tháng 3 và tổ chức các cuộc đàm phán khác giữa hai bên tham chiến ở Istanbul.

Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tránh xa các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva - đối tác thúc đẩy thương mại của Ankara - trong khi đồng thời cung cấp máy bay không người lái cho Kiev. 

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.