Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Nga điện đàm sau vụ tấn công khủng bố ở Moskva

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết Bộ trưởng Sebastien Lecornu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu trong ngày 3/4, trong đó ông Lecornu tuyên bố Pháp sẵn sàng tăng cường thảo luận về vấn đề chống khủng bố sau vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall gần thủ đô Moskva tháng trước. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức ngày 10/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pháp, Bộ trưởng Lecornu đã nhấn mạnh với người đồng cấp Shoigu rằng Pháp luôn sẵn sàng chống khủng bố và tăng cường trao đổi nhằm chống lại mối đe dọa khủng bố "một cách hiệu quả nhất có thể”. Ông Lecornu cũng nhắc lại rằng Pháp lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khủng bố ở Nga và bày tỏ đoàn kết với các nạn nhân cũng như gia đình họ. 

Trong cuộc điện đàm, hai bên cũng trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó Bộ trưởng Lecornu tái khẳng định quan điểm của Pháp ủng hộ quốc gia Đông Âu này. 

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Shoigu và người đồng cấp Pháp đã cho thấy sự “sẵn sàng đối thoại về vấn đề Ukraine”. Tuy nhiên, bộ này cho rằng bất kỳ ý tưởng nào tổ chức đàm phán về vấn đề Ukraine tại Thụy Sĩ mà không có sự tham gia của Nga sẽ là “vô nghĩa”. 

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai bộ trưởng quốc phòng Nga, Pháp kể từ tháng 10/2022.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.